Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tiến hành cải tổ nội các

Ngày 5/3, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã tiến hành cải tổ nội các, thay Bộ trưởng Nội vụ và một số bộ trưởng khác.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tiến hành cải tổ nội các ảnh 1Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi (giữa) trong cuộc họp với các Bộ trưởng mới được bổ nhiệm tại Cairo ngày 5/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin, ngày 5/3, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã tiến hành cải tổ nội các, thay Bộ trưởng Nội vụ và một số bộ trưởng khác.

Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim phụ trách lực lượng cảnh sát quốc gia và là người được Tổng thống bị lật đổ Mohamed Mosri bổ nhiệm.

Tổng thống al Sisi đã bổ nhiệm tướng cảnh sát Magdy Abdel-Ghafar, một sỹ quan chuyên nghiệp thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia, thay thế ông Ibrahim.

Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng phiến quân Hồi giáo gia tăng các vụ đánh bom nhằm vào trung tâm thủ đô Cairo vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Tổng thống al-Sisi cũng thay thế các bộ trưởng các bộ Văn hóa, Du lịch, Giáo dục, Nhà ở và Truyền thông.

Đây là đợt cải tổ nội các đầu tiên kể từ khi ông al-Sisi nhậm chức tổng thống hồi tháng 6/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục