Ít nhất 50 thợ mỏ thiệt mạng do lở đất tại Myanmar

Theo thông báo trên Facebook của lực lượng cứu hỏa, các thợ mỏ đang khai thác đá quý tại khu vực có nhiều ngọc bích ở Hpakant thuộc bang Kachin thì bị chôn vùi bởi bùn đất do một trận mưa lớn.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một người thiệt mạng do sạt sở đất tại Myanmar. (Nguồn: AFP)
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một người thiệt mạng do sạt sở đất tại Myanmar. (Nguồn: AFP)

Quan chức thuộc Bộ Thông tin Myanmar cho biết ít nhất 50 người thiệt mạng do lở đất tại một mỏ khai thác ngọc bích ở miền Bắc nước này.

Theo thông báo trên Facebook của lực lượng cứu hỏa, các thợ mỏ đang khai thác đá quý tại khu vực có nhiều ngọc bích ở Hpakant thuộc bang Kachin thì bị chôn vùi bởi bùn đất do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

[Mưa dông tại Trung Quốc làm hơn 20 người thiệt mạng và mất tích]

Thông báo cho biết: “Con số thiệt mạng cho tới nay lên tới 50 người. Chúng tôi đang tiến hành công tác cứu hộ.”

Các vụ lở đất và tai nạn gây chết người diễn ra thường xuyên tại các mỏ khai thác khoáng sản được quản lý lỏng lẻo tại Kpakant./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.