Ít nhất hai binh sỹ Lục quân Ấn Độ thiệt mạng sau vụ nổ súng

Ngày 12/7, ít nhất 2 binh sỹ thuộc Lục quân Ấn Độ đã thiệt mạng và 3 người bị thương khi những kẻ bị tình nghi là khủng bố nổ súng vào binh lính Lục quân ở huyện Kupwara, bang Jammu và Kashmir.
Ít nhất hai binh sỹ Lục quân Ấn Độ thiệt mạng sau vụ nổ súng ảnh 1Các binh sỹ Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News đưa tin ngày 12/7, ít nhất 2 binh sỹ thuộc Lục quân Ấn Độ đã thiệt mạng và 3 người bị thương khi những kẻ bị tình nghi là khủng bố nổ súng vào binh lính Lục quân ở huyện Kupwara, bang Jammu và Kashmir.

Vụ việc trên xảy ra ở khu vực Keran, huyện Kupwara vào chiều 12/7. Vụ việc này tiếp diễn sau khi 3 kẻ khủng bố thuộc mạng lưới Hizbul Majahideen chạm trán với lực lượng an ninh Ấn Độ ở huyện Budgam. Trong khi đó, kênh News18 cho rằng 2 binh sỹ trên bị quân đội Pakistan bắn chết.

[Đấu súng ở Kashmir, Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau]

Những kẻ khủng bố đã bị loại bỏ trong một chiến dịch chung do lực lượng Rashtriya Rifles, Nhóm chiến dịch đặc biệt (SOG) của cảnh sát Jammu và Kashmir và Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương tiến hành.

Trước đó, vào đêm 10/7, một nhóm khủng bố đã sát hại ít nhất 7 người hành hương Amarnath và làm 32 người khác bị thương khi chúng tấn công một chiếc xe buýt ở huyện Anantnag thuộc Kashmir. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào đoàn người hành hương hàng năm kể từ năm 2000./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.