Italy: Sử dụng robot "Galileo" để bảo vệ môi trường nước

Chính quyền vùng Umbria, Italy, sẽ sử dụng các dữ liệu có được từ robot "Galileo" để theo dõi, quản lý và có biện pháp cải thiện môi trường tại các hồ nước tự nhiên.
Italy: Sử dụng robot "Galileo" để bảo vệ môi trường nước ảnh 1Robot Galileo sẽ được sử dụng để bảo vệ môi trường nước. (Nguồn: ANSA)

Chính quyền vùng Umbria, miền Trung Italy, sẽ sử dụng các dữ liệu có được từ một robot vận hành trên mặt nước, mang tên "Galileo" để theo dõi, quản lý và có biện pháp cải thiện môi trường tại các hồ nước tự nhiên.

Đây là thông tin do đại diện Cơ quan Bảo vệ môi trường Vùng Umbria (ARPA) mới công bố ngày 26/9 vừa qua trong buổi ra mắt thiết bị này tại hồ Castiglione del Lago.

Robot tự hành "Galileo" sẽ được trang bị những thiết bị thu thập, phân tích mẫu tiên tiến nhất và hoạt động dưới sự giám sát của ARPA. Việc lấy mẫu nước trên các hồ sẽ được tiến hành hàng tháng và 3 tháng một lần để phân tích và so sánh.

Đáng chú ý nhất, "Galileo" được trang bị một camera dưới nước và một bộ quét hồng ngoại có thể "phát hiện ngay lập tức việc xả thải bất hợp pháp và sự phát tán của chất thải trong các hồ nước."

Ủy viên Vùng phụ trách Môi trường Silvano Rometti khẳng định rằng mọi hình thức ô nhiễm trong các hồ nước đều sẽ được "Galileo" phát hiện kịp thời và từ đó, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp ngăn chặn cần thiết.

Không chỉ được sử dụng ở các hồ tự nhiên, thiết bị này còn có thể được sử dụng ở các hồ chứa nước nhân tạo để thăm dò, điều tiết mực nước và đưa ra các thông số phục vụ công tác thủy lợi.

Quyết định này được coi là bước đột phá trong việc quản lý tài nguyên và thắng cảnh thiên nhiên của Vùng Umbria nói riêng, nơi có nhiều hồ nước thiên nhiên và Italy nói chung. Hiện tại, Đại học Xây dựng, Bộ Nông nghiệp, lương thực và Môi trường Italy cũng đang rất quan tâm đến việc sử dụng và phát triển robot "Galileo."

Robot "Galileo" do phòng thí nghiệm Siralab Robotics Umbria hợp tác với khoa Điện tử Đại học Perugia thiết kế với sự tài trợ của ARPA Vùng Umbria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).