Kết thúc môn Tiếng Anh, thí sinh “thở phào” vì hết áp lực thi cử

“Thi xong em thấy nhẹ nhõm, cảm giác lạ lạ vì phía trước không còn kỳ thi nào và những chuỗi ngày căng thẳng đã ở lại phía sau,” Trúc cười nói. Đề thi môn Ngoại ngữ được thí sinh đánh giá là vừa sức.
Kết thúc môn Tiếng Anh, thí sinh “thở phào” vì hết áp lực thi cử ảnh 1Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi môn Ngoại ngữ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bước ra khỏi điểm thi chiều nay, tâm trạng chung của các thí sinh là khá thoải mái khi đề thi không quá khó và đặc biệt là các em đã kết thúc kỳ thi căng thẳng, kết thúc cả năm học ôn tập miệt mài.

Dương Thanh Trúc, học sinh Trường Trung học phổ thông Việt Đức nhận định đề thi môn Tiếng Anh ở mức bình thường, vừa sức, có những câu hỏi khó nằm ở cuối đề thi để phân loại thí sinh. “Với đề thi này, để đạt 7-8 điểm không khó nhưng để đạt 9-10 thì các bạn phải học rất tốt và ôn kỹ,” Trúc nói.

Cũng theo Trúc, em làm hết cả 50 câu nhưng với mục tiêu môn Tiếng Anh chỉ để xét tốt nghiệp nên với những câu hỏi khó và dài, em không quá đặt nặng phải làm chính xác và không hề áp lực.

“Thi xong em thấy nhẹ nhõm, cảm giác lạ lạ vì phía trước không còn kỳ thi nào và những chuỗi ngày căng thẳng đã ở lại phía sau,” Trúc cười nói. Nữ sinh trường Việt Đức dự tuyển vào Đại học Kiến Trúc và sẽ còn bài thi vẽ vào ngày 2/7 tới đây, nhưng Trúc cho hay vẽ là năng khiếu của em trong khi đây chỉ là bài thi điều kiện nên em không quá căng thẳng.

[Dùng xe đặc chủng đưa thí sinh ngủ quên tới điểm thi kịp giờ]

Giống như Trúc, Đỗ Ngọc Linh, học sinh Trung học phổ thông Trần Phú, quận Hai Bà Trưng cũng dự định đầu quân vào Đại học Kiến Trúc và còn dự bài thi vẽ. Linh cho hay kết thúc bài thi Tiếng Anh, em đã cơ bản hoàn thành chặng đường vào đại học khi các môn dùng để xét tuyển đại học đều làm khá tốt.

Chia sẻ về đề thi Tiếng Anh, Linh cho biết đề không quá khó với số câu hỏi dễ lên đến 40 trong tổng số 50 câu và em dư 15 phút khi làm bài. “Để đạt từ 8 trở lên với các bạn ôn Tiếng Anh để xét tuyển đại học là không khó, với các có sức học bình thường thì có thể đạt 7 điểm,” Trúc nói.

Đây cũng là nhận định của thí sinh Đỗ Phương Anh, học sinh Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, một trong những thi sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi. “Em đã bài làm rất tốt. Đề thi dễ hơn đề khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Em khá tự tin và dự kiến đạt 9 điểm. Em nghĩ phổ điểm chung sẽ ở khoảng 7,5-8 điểm,” Phương Anh nói.

Kết thúc môn thi cuối cùng với tâm trạng khá thoải mái vì đã làm tốt bài thi, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay em sẽ ngủ bù để lấy lại sức sau chuỗi ngày căng thẳng và ít ngủ.

Còn với Nguyễn Xuân Tùng, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú, em dự định sẽ đi du lịch cùng gia đình để giải tỏa căng thẳng.

“Thi xong rồi, em thấy nhẹ nhõm, thoải mái khi không còn phải lo lắng nữa,” Tùng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục