Tại diễn đàn, Bộ trưởng tài chính Nam Phi Pravin Gordhan nêu rõ do cácnước phát triển và mới nổi trên thế giới đang đẩy nhanh quá trình phát triểnkinh tế và khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, nên tại châu Âu,châu Mỹ và châu Á đang dần cạn kiệt nguồn tài nguyên và ô nhiễm môi trườngnghiêm trọng.
Hiện nay, nhiều quốc gia phát triển và các nền kinh tế mới nổi như Mỹ,Anh, Pháp, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc , Ấn Độ, Nga, Brazil đang đẩy mạnhđầu tư vào châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên, do vậy, "lục địa Đen" sẽ có vịtrí, vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của thếgiới trong vòng từ 20 đến 30 năm tới, nhất là tăng trưởng kinh tế, đầu tư vàthương mại.
Tuy nhiên, Bộ trưởng tài chính Nam Phi khuyến cáo châu lục này có thể phảitrả giá cho sự đầu tư ồ ạt này. Theo ông, nếu không sớm có chiến lược, chínhsách phát triển lâu dài, bền vững, nhất là vấn đề khai thác nguồn tài nguyênthiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái, châu Phi sẽ gánh chịu sự hủy hoại vàô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
Ông nhấn mạnh đây là những bài học đắt giá mà nhiều quốc gia trên thế giớiđã và đang phải gánh chịu do sự phát triển thiếu bền vũng và mang tính ngắn hạnthời gian qua.
Nhiều đại biểu và chuyên gia ở châu Phi đã nhất trí đẩy nhanh việc xâydựng "nguyên tắc ứng xử chung" về khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môitrường sinh thái./.