Kêu gọi phát triển năng lượng sinh học từ rác thải

Các nhà khoa học đã kêu gọi phát triển năng lượng sinh học từ rác thải nhằm hỗ trợ nguồn cung về năng lượng đang ngày càng thiếu hụt.
Tại một hội nghị năng lượng quốc tế đang diễn ra ở Montreal (Canada), các nhàkhoa học đã kêu gọi phát triển năng lượng sinh học từ rác thải nhằm hỗ trợ chonguồn cung về năng lượng đang ngày càng thiếu hụt.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng với mức độ sử dụng nhiên liệu của thế giớinhư hiện nay, dự trữ dầu mỏ, khí đốt sẽ chỉ đủ dùng trong khoảng vài thế kỷ nữa.

Trong tương lai loài người sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệunghiêm trọng nếu không tìm ra nguồn năng lượng mới để bổ sung, thay thế hoặc cócác biện pháp tái sử dụng nhiên liệu.

Tình trạng giá dầu mỏ và khí đốt ngày một tăng cao hiện nay đã khiến nhiềunước trên thế giới đã và đang phải chuyển dần từ sử dụng nhiên liệu hydrocacbonsang các nguồn thay thế khác.

Hiện nay, khoảng 30% nhu cầu năng lượng của thế giới được sử dụng từ nguồnnăng lượng sức gió, năng lượng mặt trời và thủy điện. Một xu thế khác là sử dụngnăng lượng sinh học, được sản xuất từ ngũ cốc và thực phẩm.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học phản đối việc sản xuất loại nhiên liệu nàybởi vì trên thế giới hiện còn rất nhiều người đang bị đói, và đề xuất thay vìngũ cốc, thực phẩm, có thể sử dụng bã thực vật hoặc phế liệu gỗ.

Khác với Mỹ và châu Âu, thường chế tạo nhiên liệu sinh học từ ngũ cốc,đường và hạt hướng dương, Nga nghiêng về sản xuất nhiên liệu sinh học “thế hệhai,” đó là biobutanol được tạo từ các nguyên liệu như mạt cưa, than bùn, rơm,cành cây…

Phương pháp này không chỉ khuyến khích sử dụng thực phẩm theo đúng chứcnăng, mà còn giải quyết vấn đề tận dụng các phế liệu chưa tái chế.

Các nhà khoa học tin rằng nhiên liệu sinh học được sản xuất từ mùn cưa vàphế liệu thực phẩm để sử dụng cho ôtô sẽ trở thành phổ biến trong tương laigần./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.