Khả năng đêm 23/8, bão Ma-on sẽ đi vào phía Bắc của Biển Đông

Bão Ma-on hiện đang ở khu vực phía Bắc Philippines, còn chịu ảnh hưởng và tương tác của địa hình nên cường độ, hướng di chuyển có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.
Khả năng đêm 23/8, bão Ma-on sẽ đi vào phía Bắc của Biển Đông ảnh 1Bản đồ đường đi của bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Nhận định về diễn biến bão Ma-on, Phó trưởng Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, chiều 23/8, bão Ma-on đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), cường độ bão hiện tại mạnh ở cấp 10, giật tới cấp 12.

Hoàn lưu bão đã ảnh hưởng tới khu vực vùng biển phía Đông, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, gây mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Hiện tại, bão vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ trung bình khoảng 15-20km/giờ.

"Khoảng đêm 23/8, bão sẽ vượt qua phía Bắc đảo Luzon, đi vào khu vực phía Bắc của Biển Đông và sẽ là cơn bão số 3 trong mùa bão lũ năm nay," ông Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh.

[Vùng gần tâm bão Maon gió giật cấp 12, biển động rất mạnh]

Hiện nay, bão Ma-on đang ở khu vực phía Bắc Philippines, còn chịu ảnh hưởng và tương tác của địa hình nên cường độ, hướng di chuyển có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.

Theo dự báo hiện tại, sau khi vào Biển Đông, bão có khả năng tái cấu trúc và mạnh thêm, di chuyển chủ yếu hướng Tây Tây Bắc về phía đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với xác suất 75-80%.

Ông Nguyễn Hữu Thành lưu ý, các tàu thuyền và ngư dân cần chủ động đề phòng, tránh trú an toàn vì bão gây gió mạnh, sóng lớn ở khu vực Bắc Biển Đông trong 24 giờ tới, trong đó, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 5-7m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.