Khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về môi trường

Chiều 26/8, Hội nghị các quan chức cấp cao Hiệp hội ASEAN về môi trường (ASOEN) lần thứ 25 đã khai mạc tại thủ đô Vientiane, Lào.
Khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về môi trường ảnh 1 Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực nguy hiểm cách miệng núi lửa Sinabung 2km ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 26/8, Hội nghị các quan chức cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về môi trường (ASOEN) lần thứ 25 đã khai mạc tại thủ đô Vientiane, dưới sự chủ tọa của tiến sỹ Inar Ichsana Ishak, Trưởng đoàn quan chức cấp cao (SOM) của Indonesia.

Các đại biểu của 10 nước ASEAN đã tham dự hội nghị.

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Moemany Nhoybouakong, Trưởng đoàn SOM của Lào, Phó Chủ tọa Hội nghị ASOEN 25 đã thay mặt Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Lào chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị.

Bà Nhoybouakong tin rằng ASOEN 25 và các cuộc họp liên quan sẽ là cơ hội tốt để các đại biểu đánh giá những tiến bộ đã đạt được trong sự hợp tác giữa các nước, nhất là những kết quả đạt được kể từ ASOEN 24 như việc thực hiện Kế hoạch hành động chiến lược của ASEAN về quản lý nguồn tài nguyên nước, việc phê chuẩn Hiệp định thành lập Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN, Sáng kiến của ASEAN về các thành phố môi trường bền vững...

Bên cạnh những kết quả trên, bà Nhoybouakong cũng nêu bật những thách thức, khó khăn cần được khẩn trương giải quyết trong đó có việc khuyến khích hợp tác nhằm giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu một cách bền vững, khuyến khích khu vực tư nhân tích cực tham gia vào việc sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường hiệu quả nhất.

Bà khẳng định Chính phủ Lào cam kết mạnh mẽ thực hiện các điều khoản đề ra trong Hiệp định ASEAN về kiểm soát khói bụi xuyên biên giới và các kế hoạch, chiến lược liên quan khác.

Theo kế hoạch, Hội nghị ASOEN lần thứ 25 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/8. Các đại biểu sẽ nghe báo cáo về các hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN trong năm qua; nghe báo cáo và kiến nghị của các Nhóm làm việc ASOEN về các vấn đề như biến đổi khí hậu, môi trường biển và bờ biển, giáo dục về môi trường, các thành phố môi trường bền vững, Hiệp định đa phương về môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; quản lý tài nguyên nước; hợp tác ASEAN về công nghệ môi trường; hợp tác ASEAN về tiêu dùng và sản xuất bền vững...

Các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo về kết quả hợp tác với các đối tác đối thoại của ASEAN cùng nhiều vấn đề khác.

Mục đích của ASOEN nhằm báo cáo những tiến bộ trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch thuộc chương trình hợp tác ASEAN về môi trường thời gian qua, đồng thời đề ra kế hoạch hành động cho thời gian tới.

Kết quả của hội nghị ASOEN lần này sẽ được trình lên Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 15, được tổ chức từ ngày 27 đến 31/10./.

TT

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.