Khai mạc Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai NQ Đại hội Đảng XIII
Hội nghị đối ngoại toàn quốc được tổ chức nhằm góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại.
Nguyễn Hồng Điệp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng –TTXVN)
Sáng 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội của Trung ương và địa phương, các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; các đồng chí nguyên lãnh đạo: Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các Hội hữu nghị Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong khi đó, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, không đồng đều. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp.
Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị.
Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức nhằm góp phần chủ động quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
Trước đó, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã tham quan Triển lãm: "Thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ."
TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về hội nghị./.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Đại biểu tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung tại triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Đại biểu tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đến dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu đối ngoại Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng điều hành hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Hình ảnh toàn cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Theo Trưởng ban Đối ngoại TW, cần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu quả phối hợp giữa ngành, địa phương và ba trụ cột đối ngoại là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như các tổ chức nhân dân khác đã ứng phó một cách linh hoạt để nhanh chóng thích nghi được với tình hình mới.
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 14/12 là một trong số một loạt các hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ông Anjaiah cho biết Việt Nam đang hội nhập hoàn toàn vào nền kinh tế thế giới với việc ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do, qua đó mang lại thịnh vượng cho đất nước.
Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác đối ngoại.
Văn kiện trình Đại hội XIV sẽ là cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: phồn vinh và hạnh phúc.
Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư cho biết Trung ương Đảng khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự đã tiến hành theo đúng quy định của Đảng.
Đồng chí Bùi Thế Duy khẳng định quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ, sức lực của mình cùng Ban Lãnh đạo Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Việc trang bị kỹ năng số giúp đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan của Quốc hội sử dụng công nghệ một cách hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các cá nhân đã đến viếng, gửi điện chia buồn, vòng hoa viếng, dự Lễ truy điệu tiễn đưa Đại tướng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hai nước được hình thành từ lịch sử đoàn kết, gắn bó, hy sinh cho nhau vì nền hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và vì lợi ích chung của ASEAN.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII có thể khẳng định, đối ngoại Việt Nam đã đạt được những kết quả toàn diện, có chiều sâu và mang tính chiến lược lâu dài.
Công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng cơ bản đã hoàn tất; các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, chu đáo, được rút kinh nghiệm từ các kỳ Đại hội trước và qua các lần kiểm tra, sơ duyệt...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cương quyết "tuyên chiến" với IUU, huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã rất quyết liệt, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liên tục công tác giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển mạnh từ cam kết sang hành động cụ thể, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường chào xã giao Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trao đổi các biện pháp tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV của Đảng) đã được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.
Công tác chuẩn bị tổ chức, vận hành Trung tâm được các cơ quan liên quan phối hợp triển khai khoa học, bài bản, kỹ lưỡng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, điều kiện phục vụ của Trung tâm đầy đủ, hiện đại.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 18-25/4/2006, khẳng định bước tiến quan trọng trong nhận thức sau 20 năm đổi mới, thể hiện đột phá trong thay đổi tư duy của Đảng.
Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Bà Hà Thị Nga được biểu quyết giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa X.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse đã thông tin tới các đại biểu về ý nghĩa, chủ trương, đường lối của Đại hội XIV của Đảng, công tác chuẩn bị Đại hội, các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm.
Chiều 14/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định một tư duy mang tính đột phá: văn hóa không chỉ là nền tảng, mà phải trở thành sức mạnh dẫn dắt tương lai dân tộc.
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang.”
Đến nay, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng hàng chục lần, đạt hơn 510 tỷ USD vào năm 2025, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN, đứng thứ 32 thế giới.
Tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và khát vọng vươn lên đã trở thành động lực xuyên suốt, giúp Tuyên Quang từng bước chuyển mình trong hành trình 40 năm Đổi mới của đất nước.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc chiến kéo dài và ác liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam.
Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các cơ quan lãnh đạo, quản lý trung ương và địa phương cả nước…
Chiều 14/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Việt Nam xác định chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược, thời gian qua, Ban Chỉ đạo COP26 đã triển khai nhiều nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng.
Tính đến thời điểm hiện nay, có 597 phóng viên phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tham dự đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thủ tướng chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển từ "hỗ trợ" sang "đầu tư phát triển."