Khai mạc Ngày hội Du lịch "Non nước Cao Bằng" tại Hà Nội năm 2023

Chương trình xúc tiến điểm đến “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” là sự tiếp nối các hoạt động thúc đẩy xúc tiến, quảng bá của tỉnh, thể hiện nỗ lực phục hồi, phát triển ngành Du lịch tỉnh Cao Bằng.

Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình xúc tiến điểm đến "Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên" nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa bản địa, sản phẩm du lịch mới, đặc sắc của tỉnh. Qua đó, tăng cường liên kết, hợp tác, kết nối du lịch và tìm kiếm, thu hút các nguồn đầu tư trong lĩnh vực du lịch Cao Bằng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương; đại diện các Tập đoàn, hội, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch Trung ương và địa phương tham dự.

Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới, có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời; được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng là công viên thứ 2 ở Việt Nam được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu.

Cao Bằng hội tụ nhiều yếu tố để hình thành và phát triển một số sản phẩm du lịch có giá trị kinh tế cao như du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch đô thị, du lịch ban đêm... Đặc biệt là Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ trở thành Khu Du xe lịch kiểu mẫu về du lịch biên giới, du lịch xanh và bền vững.

Tỉnh Cao Bằng còn có vị trí kinh tế-chính trị quan trọng ở vùng Đông Bắc. Tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng) được Thủ tướng Chính phủ nhất trí chủ trương đầu tư, mở ra điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh với các trung tâm kinh tế chính trị lớn của cả nước, phát triển giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đây là cơ hội để ngành Du lịch Cao Bằng nắm bắt thời cơ bứt phá và phát triển.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh đón trên 5 triệu lượt khách, tăng 98% so với 5 năm trước. Doanh thu đạt trên 1.200 tỷ đồng; tăng trưởng du lịch bình quân đạt 25,8%.

ttxvn-khai-mac-ngay-hoi-du-lich-non-nuoc-cao-bang-3-1445.jpeg
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách mời gọi, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho du lịch còn khiêm tốn, chưa tương xứng với nhu cầu, tiềm năng; chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các điểm, khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch còn hạn chế. Nguồn nhân lực du lịch chưa đáp ứng về số lượng và chất lượng.

Chương trình xúc tiến điểm đến “Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên” được tổ chức là sự tiếp nối các hoạt động thúc đẩy xúc tiến, quảng bá của tỉnh, thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển ngành Du lịch tỉnh Cao Bằng nói riêng, cả nước nói chung.

Tại chương trình, các đại biểu đã nghe tham luận về các sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh như: Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng - mô hình phát triển du lịch xanh, bền vững; Tiềm năng và triển vọng phát triển của Khu Du lịch Thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh); Tính kết nối của Tuyến du lịch Ngườm Ngao - nhánh Bản Thuôn (huyện Trùng Khánh); Tiềm năng và định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch của huyện Nguyên Bình; Thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch về nguồn ở Cao Bằng... Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất hữu ích để du lịch Cao Bằng có thể bứt phá, khẳng định vị thế trong tương lai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khẳng định: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng để tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó có ngành Du lịch. Việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngày càng khó khăn, nhất là trước “tác động kép” từ những yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng hạn chế, thách thức bên trong.

Trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn nữa về môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch-dịch vụ.

Trong khuôn khổ Chương trình, một số hoạt hoạt động được tổ chức: trình diễn thời và sưu tập thời trang áo dài Non nước Cao Bằng, Khăn lụa Non nước Cao Bằng và biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian; triển lãm ảnh giới thiệu về du lịch Cao Bằng; trình diễn các nghề thủ công truyền thống; trưng bày các sản phẩm du lịch Cao Bằng; chế biến, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực Cao Bằng... tại phố đi bộ Hoàn Kiếm.

Dự kiến, Chương trình xúc tiến điểm đến "Non nước Cao Bằng-Xứ sở thần tiên" sẽ kết thúc vào ngày 10/12/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục