Khánh Hòa: Kỷ niệm 71 năm ngày mất của bác sỹ Yersin

Các nghi thức lễ giỗ A. Yersin theo tập tục của người dân Việt Nam đã được tiến hành tại khu mộ ông ở Khánh Hòa.

Ngày 1/3, Hội ái mộ bác sỹ Alexandre Yersin tỉnh Khánh Hòa, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Yersin ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, các nhà hoạt động xã hội cùng đông đảo người dân đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm ngày mất của danh nhân Alexandre Yersin (1/3/1943-1/3/2014).

Sau lễ dâng hương tưởng nhớ bên tượng đài A. Yersin trong công viên mang tên ông ở bờ vịnh Nha Trang, các nghi thức lễ giỗ A. Yersin theo tập tục của người dân Việt Nam đã được những người tham dự tiến hành tại khu mộ ông ở khu vực Suối Dầu, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

A. Yersin sinh năm 1863, tại Thụy Sĩ. Năm 1888, ông nhập quốc tịch Pháp và tốt nghiệp tiến sỹ y khoa tại Paris.

Năm 1891, A. Yersin đến Việt Nam và quyết định chọn Nha Trang để gắn bó với hơn nửa thế kỷ sinh sống, làm việc tại đây.

Năm 1894, ông đã nghiên cứu, tìm ra vi trùng dịch hạch và điều chế huyết thanh chống bệnh này.

Ngoài ra, ông còn cho ra đời hơn 50 công trình nghiên cứu về y học, thổ nhưỡng, thủy văn, nông nghiệp.

A. Yersin là người đầu tiên thám hiểm cao nguyên Lâm Viên, đề xuất kiến tạo khu nghỉ dưỡng tại đây và sau này trở thành thành phố Đà Lạt. Ông cũng là người thành lập Viện Pasteur Nha Trang, Trường Y khoa Đông Dương (tiền thân của Đại học Y và Đại học Dược Hà Nội)...

Ông được Cộng hòa Pháp tặng Bắc Đẩu Bội Tinh. Sinh thời, ông hết lòng yêu thương, giúp đỡ dân nghèo bản địa tại Nha Trang, được dân chúng quý trọng. Thể theo di nguyện, ông được người dân an táng tại Suối Dầu.

Năm 1990, quần thể di tích về A. Yersin tại Khánh Hòa bao gồm phần mộ ông và chùa Linh Sơn tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, thư viện Yersin ở Viện Pasteur Nha Trang được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trao bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Năm 2013, Bộ Tư pháp đã đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu “Công dân Việt Nam danh dự” cho A. Yersin./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục