Khảo sát ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với người dân Hà Nội

Theo thông tin của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, việc khảo sát ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 sẽ thực hiện trong khoảng 10 ngày hoặc đến khi đạt đến số lượng đủ để phân tích.
Khảo sát ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với người dân Hà Nội ảnh 1Khảo sát đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với người dân trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 27/3, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội cho biết cơ quan này đang phát phiếu khảo sát đánh giá những tác động của dịch COVID-19 đối với người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau đó, Viện sẽ tổng hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân để có những kiến nghị, đề xuất phù hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong việc điều hành phát triển kinh tế Thủ đô, nhất là trong thời kỳ dịch và sau dịch COVID-19.

[Hàng loạt cửa hàng kinh doanh dịch vụ đóng cửa phòng dịch COVID-19]

Cụ thể, người dân cung cấp thông tin theo nội dung phiếu khảo sát trong các đường link sau:

Đối với người dân sống trên địa bàn Hà Nội là đường link https://bit.ly/3duwehF gồm 20 câu hỏi.

Đối với học sinh, sinh viên học trên địa bàn Hà Nội là đường link: https://bit.ly/2JpNkQl gồm 18 câu hỏi.

Đối với người lao động/quản lý trong doanh nghiệp/hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội là đường link: https://bit.ly/2QKpD9k gồm 16 câu hỏi.

Các câu hỏi trong các đường link có nội dung phù hợp, sát thực tế với các đối tượng được hỏi.

Theo thông tin của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, việc khảo sát sẽ thực hiện trong khoảng 10 ngày hoặc đến khi đạt đến số lượng đủ để phân tích.

Những thông tin do người dân cung cấp được giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đánh giá những tác động của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội cho biết các đường link trên hoàn toàn an toàn. Khi trả lời qua hệ thống Zalo, người gửi có thể nhận được lời cảnh báo về sự bảo mật và cần nhấn vào nút “Tôi đã hiểu và tiếp tục” để tham gia cuộc khảo sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục