Kho bạc Nhà nước: Thu ngân sách cân đối đạt trên 876 nghìn tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Kho bạc Nhà nước: Thu ngân sách cân đối đạt trên 876 nghìn tỷ đồng ảnh 1Họp báo chuyên đề về kết quả công tác trọng tâm của hệ thống kho bạc trong 6 tháng đầu năm, ngày 11/7. (Ảnh: Hạnh Nguyễn/Vietnam+)

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 30/6, lũy kế thu ngân sách trong cân đối đạt 876.201 tỷ đồng và bằng 54% dự toán năm 2023. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, thu ngân sách giảm 71.283 tỷ đồng về giá trị và giảm 7,5% về tỷ lệ thực hiện.

Trong số đó, thu nội địa (không kể dầu thô) là 721.665 tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Thu dầu thô là 30.515 tỷ đồng, bằng 72,7% dự toán và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu (đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng 59.638 tỷ đồng) là 123.974 tỷ đồng, bằng 51,9% dự toán.

Phát biểu tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả công tác 6 tháng đầu năm ngày 11/7, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát thu, chi ngân sách Nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

[Phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030]

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Mặt khác, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 455.900 tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công năm 2023 trong 6 tháng là 226.159 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 30% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2023-Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục thu, chi ngân sách Nhà nước, tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch. Kho bạc Nhà nước đã thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống đợt 1/2023, kết quả mức độ hài lòng đạt 95%, tăng 0,5% so với năm 2022 (94,5%).

Kho bạc Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dự án công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của ngành theo Chiến lược phát triển đến năm 2030 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, Kho bạc Nhà nước duy trì cung cấp 100% thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia với 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia. Ngoài ra, tỷ lệ lượng giao dịch chi ngân sách Nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến đã đạt trên 99% so với lượng chứng từ chi ngân sách Nhà nước qua TABMIS (không bao gồm khối an ninh, quốc phòng)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục