Khô hạn khiến gần 40.000ha rừng U Minh Hạ có nguy cơ cháy cao

Từ đầu năm 2019 đến nay, nắng nóng gay gắt cùng với gió mạnh nhiều ngày liên tiếp đã đặt gần 40.000ha rừng ở U Minh Hạ và khu vực xung quanh có nguy cơ cháy.
Khô hạn khiến gần 40.000ha rừng U Minh Hạ có nguy cơ cháy cao ảnh 1Rừng tràm U Minh Hạ ở Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Từ đầu năm 2019 đến nay, nắng nóng gay gắt cùng với gió mạnh xảy ra trong nhiều ngày liên tiếp đã đặt gần 40.000ha rừng ở U Minh Hạ và khu vực xung quanh đối mặt với tình trạng khô hạn diễn ra nhanh trên diện rộng, có nguy cơ cháy.

Hiện tại lượng nước dự trữ dưới các tuyến kênh, mương trong khu vực lâm phần rừng tràm và dưới chân rừng tràm đang bốc hơi nhanh.

Đến đầu tháng 3/2019, toàn tỉnh có trên 10.000ha rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp 3 - cấp có nguy cơ xảy ra cháy cao.

[Cà Mau: Cháy 3.500m2 rừng tràm quảng canh tại huyện U Minh]

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, đánh giá với diễn biến trên, khả năng trung tuần tháng Ba sẽ có hàng nghìn hécta rừng ở mức cảnh báo cháy cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, tập trung nhiều ở Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc rừng nguyên sinh Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Trong đó, lo ngại lớn nhất hiện nay là toàn bộ diện tích rừng cụm đảo Hòn Khoai và cụm đảo Hòn Chuối đã khô hạn ngay khi mùa mưa kết thúc (từ tháng 5-11/2018), nguy cơ cháy đang rất cao.

Sườn dốc, đường rừng hiểm trở, chủ yếu là lối mòn, ngoài đảo gió luôn thổi mạnh, khi có xảy ra cháy sẽ rất khó xử lý. Vấn đề quan trọng là phải tăng cường tuần tra, nâng cao ý thức phòng cháy...

Nhằm ứng phó với tình hình trên, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ tại những nơi có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao như Vườn Quốc gia U Minh Hạ, xã Khánh Bình Tây Bắc, Khánh An, Nguyễn Phích... để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu.

Đồng thời, các cơ quan chức năng và địa phương đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng tham gia bảo vệ. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng, chủ rừng và các địa phương còn chủ động đắp 86 cống, đập giữ nước; bố trí 59 chòi quan sát; trang bị 118 vỏ máy; chuẩn bị 91 máy bơm với 67.320m vòi chữa cháy; cấm biển cảnh báo...

Bên cạnh đó, ngành chức năng ở địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng trong nhân dân. Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau sẽ xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.