Khó xác định thời điểm giải quyết dứt điểm vụ Vedan

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, chưa thể xác định thời điểm giải quyết dứt điểm vụ Vedan.
“Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ chịu trách nhiệm trong việc xác định mức độ ô nhiễm sông Thị Vải rồi chuyển cho UBND các tỉnh thực hiện công tác tiếp theo. Bởi thế, chính tôi cũng không thể biết khi nào mới giải quyết dứt điểm vụ Vedan”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên khẳng định trong buổi họp báo tổng kết công tác của bộ năm 2009 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2010 chiều ngày 29/12.

Trong buổi họp báo, vấn đề “nóng” nhất được hầu hết mọi người quan tâm chính là tiến triển của công tác đền bù cho nhân dân lưu vực sông Thị Vải và trách nhiệm của Bộ trong vụ việc này.

Thẳng thắn trao đổi với báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, Bộ chỉ là người hướng dẫn các địa phương xác định mức độ thiệt hại trong địa bàn, tạo cơ sở yêu cầu Công ty Vedan bồi thường thiệt hại.

Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, có 3 bước để giải quyết vụ việc này. “Sắp tới chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên là tiến hành thỏa thuận giữa nhân dân và Công ty Vedan để xác định mức bồi thường. Nếu cả hai bên không thỏa mãn, hai bước tiếp theo có thể tính tới là nhờ trọng tài kinh tế và cuối cùng là ra tòa án kinh tế.” - Bộ trưởng Nguyên cho hay.

Quy trình là vậy nhưng theo Bộ trưởng Nguyên, để xác định thời điểm kết thúc vụ việc thời điểm này là rất khó khăn bởi việc này đòi hỏi sự góp mặt của cả 2 phía là nhân dân và Công ty Vedan.

Tuy nhiên, tới bây giờ con số bồi thường giữa nhân dân và Công ty Vedan đưa ra còn chênh nhau. Bởi thế, vụ việc vẫn cần thêm thời gian để giải quyết dứt điểm./.

Xuân Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.