Khói bụi từ Indonesia che phủ thành phố của Malaysia

Ngày 16/6, một số thành phố của Malaysia bị bao phủ bởi khói mù từ các đám cháy rừng trên đảo Sumatra của Indonesia, gây ô nhiễm.
Ngày 16/6, một số thành phố của Malaysia đã bị bao phủ bởi khói mù từ các đámcháy rừng trên đảo Sumatra của Indonesia, gây ra mức độ ô nhiễm có hại cho sứckhỏe.

Khói mù là một vấn đề xảy ra thường niên vào mùa mưa, từ tháng Năm đến thángChín, khi gió thổi khói từ đảo Sumatra qua eo biển Malacca đến Malaysia.

Tổng giám đốc Cục Môi trường Malaysia Halimah Hassan cho biết đã phát hiện 46điểm nóng ở Sumatra qua vệ tinh và chỉ số ô nhiễm không khí (API) ghi nhận ở mức101 và 129 cho thấy mức độ không khí không trong sạch gây hại cho sức khỏe tồntại ở sáu khu vực, bao gồm hai địa điểm trong tiểu bang Malacca, cảng PortDickson và cảng lớn nhất của đất nước, Port Klang.

Ở thủ đô Kuala Lumpur, bầu trời mờ mịt với chỉ số ô nhiễm không khí là 92,ngay dưới ngưỡng có hại cho sức khỏe. Chỉ số API từ 101-200 được coi là khôngtrong sạch có hại cho sức khỏe, trong khi API từ 51-100 là trung bình.

Ông Halimah cho rằng khói mù là do gió mùa hướng tây thổi khói về phíaMalaysia. Đám khói, chủ yếu là do các đám cháy ở Indonesia, thường có vào mùakhô, gây ảnh hưởng đến du lịch và góp phần vào vấn đề sức khỏe trong khu vực.

Ông cho biết Chính phủ Indonesia đã cấm khai phá đất bằng đốt rừng nhưng việcthực thi pháp luật không nghiêm nên lệnh cấm phần lớn bị bỏ qua.

Khói mù đạt mức tồi tệ nhất vào năm 1997-1998, gây tổn thất ước tính khoảng 9tỷ USD cho khu vực Đông Nam Á do cản trở du lịch bằng đường hàng không và cáchoạt động kinh doanh khác./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.