Khói mù bao trùm cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ

Theo Ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí đo tại 36 trạm quan trắc ở New Delhi nằm trong khoảng từ 282 đến 446, tương đương mức "nghiêm trọng."
Khói mù bao trùm cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ ảnh 1Khói mù ô nhiễm bao phủ Amritsar, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã bị bao trùm trong làn khói mù độc hại, khiến cảnh báo ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực trong thành phố được nâng lên mức "nghiêm trọng."

Vào Mùa Đông hằng năm, khói mù từ các hoạt động đốt rơm rạ trong nông nghiệp, khí thải công nghiệp và phương tiện, kèm theo nhiệt độ xuống thấp và các đợt gió thổi chậm, khiến các chất gây ô nhiễm tích tụ trong không khí tại New Delhi và trở nên độc hại.

Theo Ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí đo tại 36 trạm quan trắc ở New Delhi nằm trong khoảng từ 282-446, tương đương mức "nghiêm trọng."

Con số này vượt xa ngưỡng chỉ số không khí tốt là từ 0-50.

[Ấn Độ lên kế hoạch giảm nồng độ bụi mịn nhằm giảm ô nhiễm không khí]

Trong khi đó, Hệ thống Dự báo và Nghiên cứu Chất lượng không khí Ấn Độ (SAFAR) cho biết số vụ cháy từ hoạt động đốt rơm rạ đã tăng mạnh lên 1.213 vụ ở hai bang Haryana và Punjab, con số cao nhất trong mùa Đông này, đóng góp tới 17% lượng bụi mịn PM 2.5 tại thủ đô New Delhi. SAFAR cảnh báo chất lượng không khí tại đây sẽ tiếp tục xuống thấp trong hai ngày tới.

Giới chức Ấn Độ cho biết việc đốt rơm rạ được tiến hành sớm hơn trong năm nay, do người dân nước này tăng cường gieo trồng và thu hoạch, trước những lo ngại thiếu hụt lao động do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chuyên gia dịch tễ Sumi Mehta của tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu Vital Strategies nhận định ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ tổn thương do các bệnh không lây nhiễm, tương tự như các bệnh lý nền khiến bệnh nhân mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cho rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe Ấn Độ, vốn đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19, có thể phải chịu thêm áp lực từ các ca bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí.

Chuyên gia Anumita Roy Chowdhury tại Trung tâm Khoa học và Môi trường, có trụ sở tại New Delhi cho biết ngày càng có nhiều mối lo ngại mức độ ô nhiễm không khí cao hơn sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, cũng như tăng nguy cơ tổn thương do COVID-19.

Giới chức y tế thành phố Gurugram ngày 22/10 cho biết một số bệnh nhân mắc COVID-19 đang hồi phục, nhưng lại tái phát các triệu chứng về đường hô hấp do ô nhiễm không khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.