Năm 2026, cuộc đua tăng vốn trong ngành ngân hàng đang bước sang giai đoạn mới khi nhiều ngân hàng tư nhân liên tiếp nâng vốn điều lệ lên quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, thậm chí vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Diễn biến này không chỉ phản ánh nhu cầu mở rộng tín dụng và đáp ứng các chuẩn an toàn vốn ngày càng cao, mà còn cho thấy khoảng cách về tiềm lực tài chính giữa khối ngân hàng tư nhân và nhóm Big 4 quốc doanh đang dần được thu hẹp.
Nhiều ngân hàng tư nhân tăng tốc vượt mốc 100.000 tỷ đồng
Nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch tăng vốn quy mô lớn ngay từ đầu năm. ABBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 4.500 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng và hướng tới niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK cho biết ngân hàng quyết tâm nâng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua nguồn lợi nhuận chưa phân phối và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên nhằm tăng sự gắn kết và tạo thêm động lực phát triển nội lực.
Tương tự, TPBank cũng thông qua kế hoạch nâng vốn điều lệ từ hơn 27.700 tỷ đồng lên gần 33.000 tỷ đồng. Theo lãnh đạo ngân hàng, việc tăng vốn sẽ giúp củng cố hệ số an toàn vốn, tạo nền tảng để tiếp tục đầu tư công nghệ, mở rộng tín dụng có chọn lọc và phát triển các mảng kinh doanh mới.
Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank cho rằng ngân hàng luôn có nhu cầu tăng vốn bởi nếu không có đủ vốn tự có thì rất khó mở rộng danh mục đầu tư cũng như tăng trưởng tín dụng trong tương lai.
Trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, Vietcombank vừa thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu thường, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 94.000 tỷ đồng. BIDV cũng lên kế hoạch tăng vốn lên hơn 99.500 tỷ đồng.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong năm nay là sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn khi đồng loạt đưa ra kế hoạch nâng vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
Techcombank dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 60%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 113.700 tỷ đồng, trở thành ngân hàng tư nhân có vốn lớn nhất hệ thống.
VPBank và MB cũng không đứng ngoài cuộc đua khi trình kế hoạch tăng vốn lên lần lượt 106.243 tỷ đồng và tối đa 102.687 tỷ đồng thông qua trả cổ tức, chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.
Riêng MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm khoảng 25%, từ hơn 80.500 tỷ đồng lên hơn 102.000 tỷ đồng, qua đó gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cho biết việc tăng vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ là cần thiết nhằm bảo đảm các chỉ số tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu an toàn theo quy định và tạo nguồn lực cho tăng trưởng tín dụng.
“Năm nay, MB dự kiến tăng vốn điều lệ khoảng 25%, qua đó hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng 30%-35%. Để duy trì năng lực tài chính phục vụ tăng trưởng, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ trong những năm tới,” ông Ánh nói.
Cuộc đua không chỉ nằm ở quy mô vốn
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục tăng cao, yêu cầu về hệ số an toàn vốn theo chuẩn quốc tế ngày càng chặt chẽ, việc tăng vốn không chỉ giúp ngân hàng mở rộng quy mô cho vay mà còn tạo dư địa đầu tư công nghệ, chuyển đổi số và nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
Tiến sỹ Châu Đình Linh - giảng viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định việc tăng vốn là cần thiết để các ngân hàng bảo đảm hệ số an toàn vốn, đặc biệt trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng.
Theo ông Linh, Ngân hàng Nhà nước có thể nâng mức hệ số an toàn vốn tối thiểu lên 10,5% vào năm 2033, buộc các tổ chức tín dụng phải chủ động chuẩn bị nguồn lực từ sớm.
Bên cạnh đó, việc củng cố vốn còn giúp các ngân hàng có thêm “bộ đệm” để ứng phó với biến động thị trường, từ lãi suất, thanh khoản đến nợ xấu. Khi nền tảng tài chính được nâng cao, hệ thống ngân hàng mới có thể vừa bảo đảm an toàn, vừa tiếp tục giữ vai trò là kênh cung ứng vốn chủ lực cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý tăng vốn chỉ là điều kiện cần, trong khi hiệu quả sử dụng vốn mới là yếu tố quyết định. Các ngân hàng cần đồng thời nâng cao chất lượng tài sản, cải thiện quản trị rủi ro và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để bảo đảm tăng trưởng bền vững.
Theo các chuyên gia phân tích tài chính, số liệu vốn chủ sở hữu quý 1/2026 cho thấy khoảng cách về “nội lực tài chính” giữa khối ngân hàng tư nhân và nhóm Big 4 quốc doanh đang thu hẹp rõ rệt. Nếu trước đây lợi thế vốn gần như thuộc về Vietcombank, BIDV, VietinBank hay Agribank thì nay các ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, VPBank và MB đã tiến rất gần nhóm dẫn đầu.
Đây không còn là câu chuyện tăng trưởng nóng mà phản ánh quá trình tích lũy vốn bền vững trong nhiều năm, các ngân hàng tư nhân đã bước vào cuộc cạnh tranh bằng quy mô vốn thay vì chỉ dựa vào tốc độ tăng trưởng hay công nghệ.
Các chuyên gia cho rằng thị trường đang dần hình thành nhóm ngân hàng tư nhân quy mô lớn gồm Techcombank, VPBank và MB. Khoảng cách vốn giữa các ngân hàng này với nhóm quốc doanh hiện không còn lớn như 5-7 năm trước.
Trong khi Big 4 vẫn giữ vai trò trụ cột của hệ thống, các ngân hàng tư nhân đã đủ sức cạnh tranh trực diện về quy mô, công nghệ, tiền gửi không kỳ hạn, bán lẻ và hệ sinh thái khách hàng.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng cuộc đua sắp tới sẽ không chỉ nằm ở quy mô vốn mà còn ở chất lượng vốn, chất lượng tài sản, nợ xấu và hệ số an toàn vốn. Về dài hạn, sự lớn mạnh của khối ngân hàng tư nhân được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cạnh tranh, tăng tốc chuyển đổi số và phát triển mạnh các dịch vụ tài chính tích hợp, qua đó góp phần tạo nên cấu trúc cạnh tranh đa cực hơn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam./.
Thêm một số ngân hàng nhỏ lên kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ
Nhiều ngân hàng nhỏ dự kiến tăng vốn điều lệ mạnh mẽ trong năm 2026 để mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực tài chính và phục vụ khách hàng tốt hơn.