Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.
Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 29/1, không khí lạnh có cường độ suy yếu nên ở Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trời rét về đêm và sáng; các vùng biển vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên có gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 29 và ngày 30/1, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Dự báo các khu vực đêm 29 và ngày 30/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C.

[Bắc Bộ trời rét, khu vực biển Đông đề phòng sóng to, gió lớn]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục