Không khí lạnh tăng cường, Bắc và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 31/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Không khí lạnh tăng cường, Bắc và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại ảnh 1Người dân mua đào Tết tại chợ hoa Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/1, một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 31/1 khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Trong đất liền Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

[Đêm 30 và ngày 31/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa rào]

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày 4/2. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 31/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 13-16 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 12-15 độ C; phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục