Không khí thành kính, trang nghiêm ngày chính hội Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng nay ngày 29/4 (tức 10/3 Âm lịch) đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã được tổ chức long trọng tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Ngay từ 6 giờ sáng, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để dự Lễ dâng hương tưởng niệm lên các Vua Hùng. Dự buổi lễ hôm nay có đại diện các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung Ương và các bộ ban ngành. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ sớm để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự cho buổi lễ.

Đúng 6 giờ 30 phút, Đoàn lễ tưởng niệm cùng khối nghi thức, đội rước kiệu, lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội Đền Hùng, dần tiến qua Nghi môn, Đền Hạ, Đền Trung lên Đền Thượng.

Tại khu vực Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu đoàn tiến vào Thượng cung để làm nghi Lễ dâng hương.

Đoàn dâng hương bao gồm thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng, tất cả đều thành kính thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước.

Ngay sau đoàn dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân từ khắp thập phương đã bắt đầu nô nức tiến vào để dâng lên những nén hương tưởng nhớ tới các vị Vua Hùng.

Do thời tiết tại khu vực đền Hùng có mưa lớn từ sáng sớm tuy nhiên đã ngớt dần, vì thế lượng người đổ về đây ngày càng đông. Ai nấy cũng đều mang một tâm trạng phấn khởi, khoan khoái và đầy tự hào khi đứng trên mảnh đất Tổ trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Ngoài phần lễ, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đi kèm theo nhiều hoạt động phong phú khác. Các hoạt động phần hội được tổ chức vui tươi, lành mạnh gắn kết chặt chẽ với du lịch, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị của Di sản văn hóa độc đáo vùng đất Tổ./.

(Vietnam+)