Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hơn 7 tháng đầu năm,các tỉnh trong vùng đã kết nạp mới trên 4.800 đảng viên, trong đó, đảngviên người dân tộc thiểu số chiếm 28%.
Đắk Lắk, Gia Lai là hai địaphương làm tốt công tác phát triển đảng viên mới là người dân tộc thiểusố.
Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ2010-2015, các địa phương trong khu vực Tây Nguyên đã tập trung lãnhđạo, chỉ đạo để kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng của các cơ sởđảng, nhất là địa bàn ở vùng sâu, vùng xa.
Đặc biệt, nhiều xã, thôn,buôn, bon của đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến trongcông tác quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên là người dân tộcthiểu số, đồng bào có đạo. Nhờ vậy, các tỉnh Tây Nguyên đã thu hẹp sốthôn buôn, bon chưa có đảng viên.
Tuynhiên, cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, công tác phát triểnđảng viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ còn khó khăn, nhiều địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng đảng viênlà người dân tộc còn quá ít.
Công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo vàsử dụng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầucấp thiết trước mắt và chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận lâu dài...
Trongthời gian tới, các tỉnh trong vùng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quyhoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên mới góp phần thu hẹp số thôn,buôn, bon làng chưa có đảng viên và tổ chức đảng, đồng thời, đổi mớisinh hoạt, nâng cao vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động các tổ chứcđảng ở cơ sở, buôn, bon làng của đồng bào dân tộc thiểu số.../.
Quang Huy (TTXVN/Vietnam+)