Người dân rục rịch trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Lễ Tết Nguyên đán
Sắp kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, hôm nay người dân đã bắt đầu trở về Thủ đô sớm, các tuyến đường khá đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc.
Sắp kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, hôm nay người dân đã bắt đầu trở về Thủ đô sớm, các tuyến đường khá đông đúc nhưng không xảy ra ùn tắc.
Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2026) do Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa chủ trì tổ chức, diễn ra ngày 21 và 22/2/2026 (tức ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Năm nay, xã Đông Anh lần đầu tiên thiết kế và đưa vào vận hành một không gian số hóa độc đáo, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.
Nhiều mũi thi công đã được triển khai 3 ca 4 kíp, huy động nhân lực, thiết bị ngay từ những ngày đầu Năm mới, góp phần giữ vững tiến độ các dự án trọng điểm về thoát nước và môi trường của thành phố.
Việc các kênh phân phối hiện đại và truyền thống cùng lúc khởi động trở lại đã giúp nguồn hàng được phủ kín thị trường, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy cục bộ sau kỳ nghỉ Tết.
Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ và tuyệt đối không tham gia hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.
Việc ứng dụng chương trình đào tạo của các quốc gia tiên tiến như Đức, Nhật Bản... sẽ giúp sinh viên sở hữu bằng cấp và kỹ năng được toàn cầu công nhận, đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.
Đối với NSND Trọng Trinh, Tết cổ truyền là thời khắc thiêng liêng không gì có thể thay thế. Gia đình ông vẫn luôn duy trì phong tục đón Tết truyền thống.
Năm 2026, Quốc hội hoàn thiện Trung tâm dữ liệu số của Quốc hội; đảm bảo an ninh mạng, an toàn và bảo mật thông tin; đảm bảo hạ tầng, kết nối; ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ các hoạt động của Quốc hội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026 về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế Thủ đô.
Theo Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026 về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12%.
Lễ hóa vàng là nghi thức khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Tết đoàn viên lớn nhất năm, đồng thời cũng là cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên.
Sáng 19/2 (tức mùng 3 Tết Bính Ngọ), trong không khí hân hoan của những ngày đầu Xuân, hàng vạn người dân cùng đông đảo du khách quốc tế đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tài khoản Facebook H’My sử dụng nội dung được tạo bởi AI hoặc cắt ghép tinh vi; đăng lại các vụ việc gây chấn động dư luận đã cũ nhưng trình bày như tin tức nóng hổi, gây hoang mang dư luận.
Những món ăn này đều có hương vị thanh nhẹ, vừa giúp đem lại cân bằng cho cơ thể, vừa mang lại niềm vui cho những ngày đầu Năm Mới.
Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.
Ngày 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ), hoạt động biểu diễn múa rối cạn truyền thống do phường rối cạn Tế Tiêu thực hiện, diễn ra tại Không gian Hồ Văn, Văn Miếu–Quốc Tử Giám.
Tango không chỉ là biểu tượng Argentina mà còn là cầu nối văn hóa quyến rũ. Tại Hà Nội, di sản này đang gắn kết những tâm hồn đồng điệu, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Argentina.
Tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa (Hà Nội) đã phát hiện một trường hợp đốt pháo trái phép tại khu vực ngõ 1092 đường Quang Trung trong đêm Giao thừa.
Với 31 tác phẩm nghệ thuật xoay quanh hình ảnh con ngựa, triển lãm "Mã đáo" không chỉ là điểm check-in thu hút giới trẻ mà còn là nơi các gia đình cùng nhau du Xuân, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm.
Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm để đất nước phát triển.
Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
Lái tàu vào khoảnh khắc xuyên Giao thừa cũng là trải nghiệm rất thú vị, qua ô cửa kính có thể nhìn rõ những chùm pháo hoa rực sáng với nhiều sắc màu lung linh để chào đón năm mới.
Không khí Tết xưa luôn đậm đà bản sắc dân tộc, mang đến cảm giác yêu thương và sự trân trọng dành cho những tinh thần đẹp đẽ mà cha ông ta đã gìn giữ.
Mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026), các điểm di tích, đền chùa ở Hà Nội nhộn nhịp đón người dân và du khách du Xuân với mong muốn một năm mới bình an, may mắn.
Đi lễ đình, đền, chùa đầu năm để cầu mong hạnh phúc, bình an là truyền thống văn hoá lâu đời của người Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng qua bao thế hệ.
Các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ kỳ vọng đất nước bước vào năm mới với nhiều khát vọng thành tựu mới, tiếp tục khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trả lời phỏng vấn về quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị đưa Hà Nội phát triển nhanh, xanh.
Khắp các tuyến phố, phường không còn tiếng còi xe, không còn những bước chân vội vã. Hà Nội đẹp theo một cách riêng, bởi những điều giản dị nhưng lại chứa đựng cả hồn cốt của Tết truyền thống.
Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.
Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết./.
Các nhà ngoại giao quốc tế đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự lạc quan, năng động và niềm hạnh phúc của người dân; bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn về những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong năm qua và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Thủ đô Hà Nội từ ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết) đến ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét.