Chính thức khai hội chùa Hương 2026
Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.
Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.
Đáng chú ý, cơ cấu thị trường khách quốc tế tiếp tục mở rộng, với các thị trường hàng đầu gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Đức, Philippines,...
Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2026) do Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa chủ trì tổ chức, diễn ra ngày 21 và 22/2/2026 (tức ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Năm nay, xã Đông Anh lần đầu tiên thiết kế và đưa vào vận hành một không gian số hóa độc đáo, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.
Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
Với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và khoảng thời gian lễ hội sau Tết, nhu cầu du Xuân, lễ chùa đầu năm gia tăng mở ra cơ hội bứt phá cho nhiều điểm du lịch tâm linh.
Hệ thống di tích, di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt mở cửa suốt kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách du xuân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô.
Trong dịp Tết Nguyên đán, du khách tới Việt Nam dịp Tết có thể trải nghiệm văn hóa độc đáo và cảnh sắc tuyệt đẹp tại các địa điểm nổi bật như phố cổ Hà Nội, Hội An, đường hoa Xuân Nguyễn Huệ.
Tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra sôi nổi; trong khi Đường hoa Xuân được tổ chức trong không gian Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.
Chiều 15/2 (28 Tết), rất đông các gia đình, người dân và du khách đã chọn khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm với các sắc hoa rực rỡ là nơi du Xuân, lưu lại khoảnh khắc và tận hưởng không khí Tết sớm.
“ Xuân quê hương” mang đến phong vị Tết truyền thống dân tộc cho du khách với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Không gian Hồ Văn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến du Xuân, thưởng lãm nghệ thuật thư pháp và tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống.
Việc góp mặt đồng thời ở nhiều hạng mục giải thưởng cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội, không chỉ ở cảnh quan mà còn ở chiều sâu văn hóa, trải nghiệm sống động và khả năng đáp ứng các xu hướng du lịch.
Với chủ đề “Bình minh khát vọng,” đường hoa gợi mở khoảnh khắc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa ký ức kinh đô ngàn năm và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong thời đại mới.
Loan báo tin Xuân trong Lễ Mở cửa Ô tại Ô Quan Chưởng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Sáng 8/2, Lễ Mở cửa Ô trong khuôn khổ Chương trình “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026 đã diễn ra tại Ô Quan Chưởng – cánh cửa thành cổ mang nhiều dấu ấn lịch sử của Thăng Long xưa.
Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2026 đưa du khách trở về với những rung cảm chân thực nhất, từ thiên nhiên nguyên sơ, di sản văn hóa, nhịp sống cộng đồng cho đến ẩm thực và con người địa phương.
Happy Tết 2026 là một trong những hoạt động tiêu biểu hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch của thành phố Hà Nội gắn với di sản và giá trị văn hóa truyền thống.
Việc góp mặt trong nhóm dẫn đầu danh sách 25 điểm đến xuất sắc năm 2026 là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức hấp dẫn vượt trội của mỗi địa danh, trong đó có Hà Nội.
Thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin sự việc qua đường dây nóng; miễn phí trông ô tô dịch vụ và xe từ 10 chỗ ở các bãi trông giữ xe theo quy định... là điểm mới nổi bật của mùa Lễ hội 2026.
Hội chợ mùa Xuân không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, giới thiệu đặc sản địa phương, sản phẩm tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, mà còn trở thành nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa các vùng miền.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 là không gian xúc tiến thương mại đa chiều, kết hợp chặt chẽ giữa thương mại-văn hóa-du lịch-trải nghiệm, góp phần bình ổn thị trường hàng hóa và nâng cao vị thế hàng Việt.
Rất nhiều hoạt động, lễ hội quảng bá di sản, lễ hội truyền thống, không gian văn hóa, nghệ thuật Tết mang bản sắc truyền thống các vùng miền sẽ cùng hội tụ và lan tỏa tại Thủ đô "xuyên Tết" Bính Ngọ.
Năm Du lịch Quốc gia 2026 là chuỗi chương trình kéo dài trong suốt năm, được chuẩn bị công phu, có sự cộng hưởng, kết nối lan tỏa của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước.
Đáng chú ý là hoạt động tái hiện nghi thức, lễ hội vùng miền, trình diễn di sản đặc sắc của các dân tộc như tái hiện nghi thức rước Têvêđa của người Khmer, Không gian cồng chiêng Tây Nguyên...
Du khách đã có dịp trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thưởng thức tuồng và võ thuật Bình Định, tìm hiểu nghề thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên...
Đây là sự kiện mở màn triển khai các chủ trương lớn của thành phố về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm đến tiêu biểu của du lịch xanh gắn với giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật.
Tham gia các hoạt động “Xuân quê hương”, du khách được hòa mình vào nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc, qua đó thêm hiểu những nét văn hóa, hoạt động truyền thống đón Tết vui Xuân.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa trong đêm giao thừa, cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.
Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ dự kiến có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.151 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư.
Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên.
Mục tiêu lập quy hoạch tu bổ, phục hồi Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam nhằm phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan-sinh thái của khu di tích.
Việc sắp xếp lại không gian di tích không chỉ nhằm phục vụ riêng mùa lễ hội năm 2026 mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di tích Chùa Hương.
Với “Tết Việt-Tết Phố,” du khách được trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục gắn với hệ thống di tích, phố nghề phố cổ Hà Nội.
Theo BTC, chủ đề hội chợ du lịch năm nay nhằm cụ thể hóa mục tiêu kép của ngành: thúc đẩy phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh.