Lời chúc Xuân Bính Ngọ của các Đại sứ Việt Nam tại các nước
Các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ kỳ vọng đất nước bước vào năm mới với nhiều khát vọng thành tựu mới, tiếp tục khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.
Các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ kỳ vọng đất nước bước vào năm mới với nhiều khát vọng thành tựu mới, tiếp tục khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.
Kinh nghiệm tổ chức triển lãm quy mô lớn của Ai Cập cùng thế mạnh nông sản, công nghệ cao của Cairo được đánh giá có thể bổ trợ cho nhu cầu thị trường Việt Nam và thúc đẩy giao thương hai chiều.
Quan chức cấp cao của Hamas tuyên bố phong trào Hamas chưa nhận được từ các bên trung gian bất kỳ bản dự thảo hay đề xuất chính thức nào liên quan đến vũ khí của lực lượng này.
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) ở thủ đô Athens.
Chiều 10/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để cùng tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.
Tiếp Đại sứ Choi Young Sam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.
Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết và những đóng góp tích cực của Đại sứ Hà Vĩ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với những tiến triển trong quan hệ song phương.
Sáng 6/2/2026, Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh.
Chuyến thăm thể hiện quyết tâm của Hoàng gia, Chính phủ và Hạ viện Jordan trong việc thúc đẩy quan hệ toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác Quốc hội/Nghị viện.
Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo bước đột phá trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, từng bước hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” mà lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được tổ chức thành công tốt đẹp.
Sáng 4/2, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã tham quan, tìm hiểu lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị với Jordan.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định hợp tác chặt chẽ giữa các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội hai nước sẽ góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hungary phát triển hiệu quả trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác với Jordan và chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Jordan tiếp tục tạo xung lực cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.
Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và CH Séc.
Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau thành công của Đại hội XIV, tạo khởi đầu tốt đẹp cho quan hệ hai Đảng, hai nước.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị Việt Nam-Trung Quốc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai nước thời gian tới; phát huy hơn vai trò của cơ chế hợp tác kênh đảng.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, khuôn khổ hợp tác song phương cao nhất, là thời khắc lịch sử của quan hệ song phương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi EU và các nước thành viên là đối tác quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước.
Thủ tướng khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là dấu mốc lịch sử, thể hiện bước phát triển mới của quan hệ hai bên, là thông điệp thúc đẩy xu thế hợp tác cho khu vực và cho thế giới.
Tối 29/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Vui mừng chào đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Đoàn đại biểu cấp cao EU thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm này mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-EU.
Ngắm Văn Miếu Môn, Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang và nghe giới thiệu về bia Tiến sỹ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa được hiểu thêm về văn hóa của đất nước Việt Nam.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thông qua tại Hà Nội ngày 29/1/2026.
Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đưa Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ quan hệ ở mức độ cao nhất với EU.
Sáng 29/1/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam
Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-EU.
Tối 28/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/1/2026, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Ngày 27/1, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn cấp cao về nước, thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ.
Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thúc đẩy hợp tác Việt Nam-EU, hướng tới hòa bình, thịnh vượng và bền vững chung.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thành công, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển.