Côn Sơn-Kiếp Bạc đón hơn 165.000 lượt khách những ngày đầu Năm mới
Trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã đón hơn 165.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm bái, tăng 17% so với cùng kỳ.
Trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã đón hơn 165.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm bái, tăng 17% so với cùng kỳ.
Những tháng giáp Tết, cả làng nhộn nhịp hơn ngày thường, các cụ già, em nhỏ cặm cụi bên thúng gạo, giá đỗ, lá dong, lạt, thịt lợn… để làm ra những chiếc bánh chưng ngon nhất cho người tiêu dùng.
Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Bạch Đằng Giang được địa phương quan tâm thực hiện để nơi đây trở thành điểm đến ý nghĩa, giáo dục truyền thống, khơi dậy khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2025, phường rối nước Hồng Phong tại xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng, đã biểu diễn 161 ca, phục vụ hơn 800 khách trong nước và hơn 2.300 khách quốc tế.
120 bức ảnh tại triển lãm giới thiệu phong cảnh thiên nhiên, di sản văn hóa, đời sống sinh hoạt, vẻ đẹp con người Việt Nam khắp mọi miền đất nước, phản ánh chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa Việt.
Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc diễn ra tối 20/12, tôn vinh một không gian di sản theo chuỗi đầu tiên của Việt Nam, lan tỏa giá trị Phật giáo Trúc Lâm.
Đêm nghệ thuật kỷ niệm 103 năm ngày sinh cố nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã đưa khán giả trở lại những giai điệu hào hùng, trữ tình, khắc họa di sản lớn lao mà nhạc sỹ để lại cho nền âm nhạc Việt Nam.
Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 năm 2025 diễn ra từ ngày 15-30/11/2025 tại 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.
Theo nhiều cán bộ, đảng viên Hải Phòng, các định hướng phát triển văn hóa và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng là động lực then chốt phát triển đất nước.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản dạng chuỗi liên hoàn gồm 12 di tích, cụm di tích thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng, với diện tích 525,75ha.
Việc hướng tới Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc không chỉ là danh hiệu, mà là khát vọng vươn mình của Hải Phòng, khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam.
Các mộc bản kinh Phật ở chùa Trăm Gian trở thành một bảo vật tôn vinh sự hưng thịnh của Phật giáo, vừa mang giá trị tôn giáo, vừa mang các giá trị giáo dục, thẩm mỹ, ngôn ngữ, lịch sử đặc sắc.
Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc là lễ hội đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không gian được mở rộng, sau khi Quần thể di tích được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.
Lễ cầu an và hội hoa đăng là một trong những nghi lễ truyền thống tiêu biểu của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc, tri ân các bậc tiền nhân và gửi gắm ước vọng hòa bình, thịnh vượng của dân tộc.
Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc 2025 diễn ra trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách, thể hiện tín ngưỡng và truyền thống dân tộc Việt Nam.
Việc tạm dừng tổ chức sự kiện vào tối 7/10 sẽ được Ban tổ chức khẩn trương thông báo đến đến tất cả các đại biểu, khách mời do điều kiện thời tiết bất khả kháng, mưa và lũ lụt kéo dài.
Nghệ nhân của làng thuần thục cả kỹ thuật khắc ván, in ván lẫn đóng sách. Làng Thanh Liễu xưa không chỉ buôn bán các sản phẩm kinh, sách, tranh… in từ mộc bản mà còn bán cả mộc bản đã khắc sẵn.
Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025, nhiều hoạt động văn hóa-tâm linh-du lịch mới mẻ, hấp dẫn được tổ chức, tạo không khí sôi động, thu hút khách thập phương.
Đây là sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc nhằm tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 583 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Lễ hội năm nay khẳng định sự kế thừa, bảo tồn, phát triển của Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận từ năm 2012, là hoạt động văn hóa, du lịch nổi bật của Đồ Sơn trong mùa Thu Đông.
Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc nhằm quảng bá tài nguyên, xúc tiến du lịch, thúc đẩy phát triển, định hướng xây dựng Khu Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.
Các đại biểu cho rằng, báo chí không thể chỉ là người tiêu dùng công nghệ mà phải tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm, cụm điểm di tích tiêu biểu với diện tích vùng lõi 525,75ha và vùng đệm 4.380,19ha.
Hải Phòng hôm nay trở thành một thành phố có nền kinh tế sôi động bậc nhất phía Bắc, năng động, hiện đại mà vẫn lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa lâu đời.
Hải Phòng tập trung khai thác thế mạnh tài nguyên du lịch biển tại Đồ Sơn, Cát Bà, đặc biệt là trong phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà.
Trong khuôn khổ chương trình ABAC III tại Hải Phòng, phu nhân, phu quân và người đi cùng các đại biểu đã tham quan vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà – Di sản thiên nhiên thế giới. Chuyến thăm là dịp quảng bá vẻ đẹp hoang sơ, văn hóa đặc sắc và tiềm năng du lịch của Hải Phòng tới bạn bè quốc tế.
Gốm Chu Đậu giới thiệu nét đẹp truyền thống Việt Nam tại hội nghị ABAC, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao giá trị thương hiệu gốm sứ Việt.
Trong không gian cổ kính, du khách sẽ được hòa mình vào các hoạt động tâm linh, nghệ thuật cổ truyền cùng với trình diễn 3D mapping hiện đại, hứa hẹn làm sống lại hồn cốt văn hóa Hải Phòng ngàn đời.
Báo chí có vai trò rất quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa kể cả từ góc độ tự thân của báo chí và từ góc độ cầu nối, chất xúc tác của báo chí với ngành công nghiệp văn hóa.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã đề xuất mô hình tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện, cho phép một cơ quan báo chí hoạt động trên nhiều nền tảng như: báo in, báo điện tử và các kênh số khác.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình", khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 được dàn dựng công phu tối 11/5 với chất lượng nghệ thuật cao, mang hơi thở hiện đại và trẻ trung, khẳng định một Hải Phòng năng động, giàu bản sắc văn hóa.
Sáng 11/5, chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955–13/5/2025) và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã diễn ra trọng thể.
Trong ngày được công bố trở thành "Điểm du lịch", Ga Hải Phòng trở nên vô cùng rộn ràng với dòng du khách tấp nập cùng hòa chung không khí của các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng.
Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 50 ngày 11/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng và các tuyến đường trung tâm sẽ diễn ra chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng.
Tuy là một vương triều có thời gian tồn tại ngắn nhưng không thể phủ nhận rằng, triều đại nhà Mạc đã để lại những dấu ấn tốt đẹp cho lịch sử nước nhà giai đoạn nửa đầu thế kỷ XVI.