Tuyên Quang: Người nông dân rộn ràng vào vụ thu hoạch mía
Người trồng mía ở Tuyên Quang phấn khởi vì năng suất mía tăng cao và giá thu mua mía nguyên liệu cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Người trồng mía ở Tuyên Quang phấn khởi vì năng suất mía tăng cao và giá thu mua mía nguyên liệu cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Ccác đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai khu tái định cư Trung Sơn và Hùng Lợi cho hơn 397 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hồ Chí Minh.
Tuyên Quang tiếp tục vừa khai thác lợi thế địa phương, vừa gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, nhất là với các nhà đầu tư quốc tế theo hướng “chọn lọc, xanh, bền vững.”
Các sản vật OCOP là thế mạnh chiến lược, Tuyên Quang đang thúc đẩy việc truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện chuỗi chế biến-tiêu thụ, mở rộng thị trường tới hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử lớn.
Gian hàng tỉnh Tuyên Quang được vinh danh Top 10 tại Hội chợ Mùa Thu 2025, ghi dấu ấn với hơn 100 sản phẩm nông sản đặc sắc, khẳng định sức sống của thương hiệu vùng cao trên thị trường trong nước.
Hơn 100 sản phẩm OCOP từ chè Shan tuyết, mật ong rừng đến tinh bột nghệ... được Tuyên Quang giới thiệu tại Hội chợ mùa Thu, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của vùng nông sản miền núi phía Bắc.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý 3/2025 ước đạt 45,2 triệu USD, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 153,5 triệu USD, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 66,7% kế hoạch năm 2025.
Kết thúc Hội chợ Mùa Thu 2025, gian hàng tỉnh Tuyên Quang với nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng đã để lại dấu ấn qua hoạt động quảng bá, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Với hơn 100ha chè Shan Tuyết cổ thụ, Hợp tác xã Trà Pèng đã đưa sản vật núi rừng vào chuỗi sản xuất sạch, đạt chứng nhận OCOP, mở ra cơ hội chinh phục thị trường rộng lớn trong và ngoài nước.
Phát huy sản vật và quy trình làm chè của ông cha, Hợp tác xã Trà Pèng mở ra hành trình gìn giữ, phát huy giá trị di sản thiên nhiên-văn hóa, đưa hương vị chè Shan Tuyết vươn xa khỏi vùng biên cương.
Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả điều hành.
Giao bổ sung 12.090 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 cho Bộ Xây dựng và Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long.
Bộ Xây dựng gửi công điện đôn đốc các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đồng Tháp, thành phố Đà Nẵng giải ngân vốn đầu tư công 2025.
Vùng chè Shan tuyết cổ thụ không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Hà Giang mà còn là minh chứng cho một vùng chè quý đang hồi sinh mạnh mẽ giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh.
Những ngày cuối tháng Tư, trên độ cao gần 2.000m, hàng ngàn cây chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi vào vụ Xuân, là thời điểm người dân Hà Giang bắt đầu thu hái chè Xuân trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Việc kết hợp phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng với du lịch không chỉ giúp gia tăng thu nhập cho nông dân mà còn góp phần xây dựng thương hiệu du lịch của Hà Giang.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
7 mặt hàng của Tuyên Quang được chọn xuất khẩu sang Vương quốc Anh gồm sản phẩm trà ổi, hoa đu đủ đực ngâm mật ong, chuối sấy dẻo, trà túi lọc đậu đen xanh lòng, siro chanh, siro tắc, bưởi Soi Hà.
Đến hết tháng 6/2024, cả nước huy động hơn 2,8 triệu tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách đã bố trí đạt trên 297.000 tỷ đồng.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn Lê Quang Toàn, gần 8.000 quả bưởi Soi Hà của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, được xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
Các sản phẩm được lựa chọn xuất khẩu đều là những sản phẩm nông sản chủ lực tiểu biểu của tỉnh Tuyên Quang, được kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, quảng bá rộng khắp thị trường trong nước.
Tỉnh Tuyên Quang sẽ phát triển mạnh mẽ dịch vụ-đô thị, logistics, dịch vụ tài chính-ngân hàng, bưu chính viễn thông có trọng tâm, trọng điểm; thu hút các doanh nghiệp có thương hiệu, quy mô lớn.
Kết quả cho thấy tất cả mẫu nước đều không đạt quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt ở các thông số hóa lý và thông số vi sinh.
Từ nay đến hết 19/10, các dòng xe Kia, Mazda, Peugeot, BMW và MINI tại 26 tỉnh, thành phố miền Bắc được miễn phí kiểm tra tổng quát 21 hạng mục trên xe và giảm giá 10% phụ tùng chính hãng.
Căn cứ vào tình hình thiệt hại, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ... hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng.
Với sự khẩn trương và nỗ lực rất lớn của các đơn vị trực thuộc, đến sáng 13/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khôi phục vận hành được 1.499/1.678 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp khẩn cấp vật tư cho Tuyên Quang nhằm kịp thời hỗ trợ cho địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập úng và đảm bảo đúng quy định nguồn dự trữ quốc gia.
Bộ Công Thương yêu cầu các công ty thủy điện phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực hạ du, nhất là khi xả lũ khẩn cấp.
Tính đến 6 giờ sáng 10/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã cấp điện trở lại cho khoảng 4,3 triệu khách hàng, dự kiến thành phố Hạ Long sẽ cơ bản khôi phục cung cấp điện trong ngày 10/9.
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn Bão số 3 gây ra.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, mưa lũ và sạt lở đất ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện ở Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái và Lào Cai, nhiều nơi buộc phải tạm ngừng cung cấp điện.
Bộ trưởng Công Thương yêu cầu EVN tổ chức các đoàn kiểm tra và yêu cầu các đơn vị thủy điện thuộc phạm vi quản lý tự kiểm tra việc ứng phó, khắc phục thiệt hại và các sự cố do hoàn lưu cơn bão số 3.
Theo Sở Công Thương các địa phương, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu sẽ được bảo đảm và cung ứng đủ cho người tiêu dùng trên địa bàn trước, trong và sau cơn bão số 3.
Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,33 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2023 trong 6 tháng năm 2024, rau quả giữ vị trí dẫn đầu về xuất khẩu trong các mặt hàng nông sản.
Chỉ dẫn địa lý là công cụ hữu hiệu, đặc biệt với kinh doanh xuất khẩu, mang lại giá trị gia tăng, giúp sản phẩm thâm nhập thị trường và phát triển nhanh chóng nhờ chất lượng và uy tín của sản phẩm.