Kiên Giang: Hai lãnh đạo bị xử lý, thu hồi hơn 18 tỷ đồng

Kiên Giang: 2 lãnh đạo bị xử lý, thu hồi hơn 18 tỷ đồng tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Kiên Giang có 2 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm vì để xảy ra tham nhũng, đồng thời thu hổi 18,34 tỷ đồng.

Theo Cụm thi đua số 4, Ban Nội chính Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2015, qua kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam, đã khởi tố 18 vụ với 81 bị can, truy tố 8 vụ với 14 bị can, xét xử 15 vụ với 26 bị can có hành vi tham nhũng.

Xử lý trách nhiệm 8 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng: Tỉnh Kiên Giang 2 người, Thành phố Hồ Chí Minh 6 người. Số tiền thiệt hại do hành vi tham nhũng gần 25 tỷ đồng, trong đó tại Kiên Giang là 19,2 tỷ đồng và tỉnh này thu hồi 18,34 tỷ đồng.

Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện tốt công tác tham mưu, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng.

Ban phân công cán bộ, chuyên viên phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu, nắm tình hình bước đầu các vụ việc khiếu nại, tố cáo khi tiếp nhận đơn thư; nghiên cứu thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan; đề nghị người gửi thông tin, tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; lắng nghe ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo...

Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang phân tích, đánh giá vụ việc, nội dung thông tin tham nhũng, khi xác định có dấu hiệu tham nhũng sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, tiến hành thanh tra, kiểm tra; xác định có dấu hiệu tội phạm yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang đã triển khai 163 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết thúc 133 cuộc phát hiện sai phạm với tổng số tiền 10,6 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách 4,2 tỷ đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 44 tập thể, 95 cá nhân và kiểm điểm có hình thức kỷ luật 21 cá nhân.

Tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng phát sinh như: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Phạm Minh An, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ lãnh án 5 năm tù

Tại gói thầu mua sắm thiết bị cho phòng mổ Hybrid của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, nhưng Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.

Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: bigpayme.com)

Bị lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng xã hội, mất hơn 80 triệu đồng

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ một người đàn ông bị lừa hơn 80 triệu đồng khi tìm việc làm qua mạng xã hội. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo tìm hai đối tượng có liên quan: Nguyễn Kế Mẫn (SN 1995) và Đặng Văn Kiếm (SN 1999), đều thường trú tại tỉnh Gia Lai.