Kiên Giang: Thả 12 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên

12 cá thể rùa biển, do các hộ dân ở Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc nuôi tại nhà và thả nuôi ở lồng bè nuôi cá trong nhiều năm qua, đã được thả về môi trường tự nhiên.
Kiên Giang: Thả 12 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên ảnh 1Những cá thể rùa biển chuẩn bị được thả. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/10, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Quốc, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, Bộ đội Biên phòng trên đảo Phú Quốc phối hợp tổ chức thả 12 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên tại vùng biển khu vực Dương Đông và An Thới.

Đây là những cá thể rùa được các hộ dân ở Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, nuôi tại nhà và thả nuôi ở lồng bè nuôi cá trên biển nhiều năm qua.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020, Ban Chỉ đạo bảo vệ nguồn lợi thủy sản Phú Quốc phối hợp với các ngành chức năng của huyện kiểm tra việc đánh bắt, khai thác, mua bán động vật biển nằm trong danh mục nghiêm cấm khai thác đánh bắt và bảo vệ, bảo tồn đã phát hiện một số hộ dân thả nuôi những cá thể rùa biển quý hiếm, vận động các hộ này giao nộp để thả lại môi trường tự nhiên.

[Nghệ An: Ngư dân giải cứu một cá thể rùa biển quý hiếm]

Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Phú Quốc đã thả về biển gần 40 cá thể rùa biển, trong đó có những cá thể nặng trên 50kg.

Hoạt động này nhằm góp phần bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhất là khôi phục những động vật biển quý hiếm giá trị, có nguy cơ tuyệt chủng; qua đó phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo tồn tính đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật biển Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.