Kiên Giang xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây

Dự án đầu tư xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây gồm cống kênh Nhánh và cống rạch Tà Niên, với tổng mức đầu tư hơn 306 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.
Kiên Giang xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây ảnh 1Tuyến kênh Nhánh, thành phố Rạch Giá được đắp đập tạm để ngăn mặn. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Triển khai các dự án hợp phần biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, tỉnh Kiên Giang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành và Kiên Lương.

Theo đó, dự án này có 2 hạng mục công trình gồm: cống kênh Nhánh và cống rạch Tà Niên, với tổng mức đầu tư hơn 306 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

Công trình cống kênh Nhánh xây dựng trên địa bàn thành phố Rạch Giá, giá trị hợp đồng thi công hơn 207 tỷ đồng, thời gian hoàn thành 18 tháng và đã khởi công xây dựng vào đầu tháng 10 vừa qua.

Công trình này thi công hoàn thành cọc thử khoan nhồi, hàng rào và hạng mục kè đã đóng 177 cọc SW400A, 101 cọc SW400B, hạng mục cửa van đang chế tạo khe cửa.

[Kiên Giang: Hơn 15 tỷ đồng nạo vét luồng hàng hải bến cảng Rạch Giá]

Công trình cống rạch Tà Niên xây dựng trên địa bàn huyện Châu Thành, giá trị hợp đồng thi công gần 60 tỷ đồng, thời gian hoàn thành 16 tháng. Công trình đang chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để khởi công xây dựng trong tháng 11 này.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Kiên Giang cho biết, dự án đầu tư xây dựng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành và Kiên Lương khi hoàn thành sẽ cùng với các hệ thống thủy lợi khác trong vùng ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, góp phần phát triển giao thông đường bộ cho thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành.

Bên cạnh đó, khi hai cống kênh Nhánh và Tà Niên đưa vào vận hành, khai thác kết hợp với những công trình thủy lợi khác trong khu vực sẽ chủ động kiểm soát, điều tiết nguồn nước, ngăn mặn xâm nhập, giữ nước ngọt… phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống dân sinh vùng Tứ giác Long Xuyên, một phần Tây sông Hậu thuộc địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành của tỉnh Kiên Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong vùng.

Đặc biệt, cống kênh Nhánh ngăn mặn xâm nhập vào kênh Rạch Giá-Long Xuyên dẫn nước ngọt từ sông Hậu về cung cấp nước cho nhà máy nước Rạch Giá phục vụ nước sinh hoạt cho thành phố Rạch Giá và các vùng lân cận, khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt trong mùa khô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.