Kim tự tháp có thể không phải do nô lệ xây dựng

Người xây kim tự tháp không phải là nô lệ vì mộ cổ bên cạnh lăng mộ vua Khufu và Khafre ở Giza là của công nhân dựng kim tự tháp.

Các nhà khảo cổ Ai Cập cho biết các ngôi mộ cổ mới phát hiện được ở khu kim tựtháp Giza, phía Tây Cairo chứng minh cho giả thuyết các kim tự tháp ở đây do cácnhân công tự do xây dựng, chứ không phải những nô lệ như giả thuyết từ trước đếnnay.

Lâu nay điện ảnh và truyền thông vẫn miêu tả hình ảnh các nô lệ phải lao độngcực nhọc trên sa mạc để xây các kim tự tháp khổng lồ, để rồi kết cục chết vìkiệt sức.

Theo ông Zahi Hawass, trưởng nhóm khảo cổ của Ai Cập, các lăng mộ nói trên củacác công nhân xây dựng các kim tự tháp Khufu và Khafre, chứng tỏ họ không thể lànô lệ, vì nếu là nô lệ, họ không được phép xây dựng lăng mộ của mình bên cạnhlăng mộ của vua.

Ngoài ra, nhóm khảo cổ cũng tìm thấy các hình vẽ nghệ thuật của các công nhântrên tường mộ, trong đó họ tự gọi mình là "bằng hữu của Khufu" - một dấu hiệukhác cho thấy họ không phải là nô lệ.

Ông Hawass cũng cho biết nhóm khảo cổ tìm thấy bằng chứng những người nông dân ởkhu vực châu thổ sông Nile mỗi ngày phải nộp 21 con trâu và 23 con cừu để cungcấp thực phẩm cho các công nhân xây dựng kim tự tháp - được cho là lên tớikhoảng 10.000 người, thậm chí 100.000 người.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện các lăng mộ trên lần đầu tiên vào năm 1990, cáchlối vào khu Giza chỉ chừng 1km. Đây được xem là một trong những phát hiện khảocổ quan trọng nhất trong thế kỉ 20 và 21./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hổ Quyền là một đấu trường lộ thiên hình vành khăn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Khám phá kiến trúc độc đáo Hổ Quyền tại Huế

Hổ Quyền được xây dựng từ năm Minh Mạng thứ 11, có kiến trúc rất độc đáo với hình vành khăn, tạo bởi hai vòng tường thành hình tròn đồng tâm, được xây bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa chất lượng cao.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2026. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Vĩnh Long: Rộn ràng, đầm ấm Tết Chôl Chnăm Thmây

Ngày hội Văn hóa thanh niên dân tộc mừng Chôl Chnăm Thmây 2026 không chỉ là hoạt động chào đón năm mới mà còn là dịp phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.