Kinh tế là trở ngại đối với các hành động bảo vệ môi trường

Canada và Australia nhất trí rằng cần tìm ra cách đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, song cũng khẳng định các vấn đề kinh tế là trở ngại đối với các hành động bảo vệ môi trường.
Kinh tế là trở ngại đối với các hành động bảo vệ môi trường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng, các nước cần tiến hành các biện pháp hợp lý song không gây tác hại tới kinh tế nhằm hạn chế lượng khí thải và giảm thiểu ảnh hưởng của hiện tượng do chính con người gây ra này.
Đây là nhận định chung đưa ra ngày 9/6 của Thủ tướng Canada Stephen Harper và người đồng cấp Australia Tony Abbott đang ở thăm Canada hai ngày.
Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng cần tìm ra cách đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu, song cũng khẳng định các vấn đề kinh tế là trở ngại đối với các hành động bảo vệ môi trường.
Thủ tướng Canada Harper cho biết điều mà tất cả các quốc gia đang tìm kiếm là một phương pháp có thể đối phó với biến đổi khí hậu trong khi vẫn bảo vệ và nâng cao khả năng tạo việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế.
Ông Harper khẳng định mối lo ngại về kinh tế đang lấn át các hành động bảo vệ môi trường với việc bất chấp các cam kết được đưa ra, các chính phủ sẽ không tiến hành các biện pháp chống biến đổi khí hậu mà chắc chắn sẽ làm giảm việc làm và tăng trưởng của nền kinh tế.
Cùng nhận định trên, Thủ tướng Australia Abbott nhấn mạnh biến đổi khí hậu không phải là vấn đề quan trọng nhất hay duy nhất đối với thế giới và các biện pháp đối phó cần hợp lý mà không tác động trực tiếp tới nền kinh tế.
Các tuyên bố trên của hai thủ tướng được đưa ra trong bối cảnh làn sóng chỉ trích đang nhằm vào hai nhà lãnh đạo này sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố dự luật nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Mỹ tới 30% vào năm 2030, mục tiêu cắt giảm mà Washington đã cam kết tại hội nghị biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2010.
Canada và Australia đều đưa ra mục tiêu cắt giảm 17% so với mức phát thải 2005 vào năm 2020. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Canada sẽ không thể hoàn thành mục tiêu này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.