Kon Tum: Cảnh báo tài xế về các đoạn đường nguy hiểm sau 2 vụ lật ôtô

Khi lưu thông qua đèo Lò Xo, đèo Văn Rơi, Đèo Măng Đen... các xe ôtô tải, ôtô khách cần phải nghỉ trước khi đổ đèo để kiểm tra lại hệ thống phanh, lái, làm mát lốp xe; khi đổ đèo cần về số thấp.
Kon Tum: Cảnh báo tài xế về các đoạn đường nguy hiểm sau 2 vụ lật ôtô ảnh 1Hiện trường vụ lật xe tải tại khu vực đèo Văn Rơi ngày 15/2 khiến 1 người chết và 2 người bị thương. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ ngày 12-14/2, tỉnh Kon Tum xảy ra hai vụ lật ôtô tải khiến ba người tử vong và 4 người bị thương. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường hướng dẫn, cảnh báo các lái xe khi lưu thông qua các đoạn đường nguy hiểm.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Kon Tum), địa bàn tỉnh có các tuyến quốc lộ đi qua với nhiều đoạn đường đèo nguy hiểm như đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh; đèo Văn Rơi trên tuyến Quốc lộ 40B; đèo Măng Đen, đèo Viôlắc trên Quốc lộ 24; đèo Ngọc Vin trên Quốc lộ 14C… Vì vậy, các lái xe phải đặc biệt chú ý.

Các xe ôtô tải, ôtô khách, những xe có tải trọng lớn trước khi đổ đèo cần phải nghỉ, kiểm tra lại hệ thống phanh, lái, làm mát lốp xe. Khi đổ đèo, lái xe bắt buộc phải chú ý các biển báo, cảnh báo về giao thông.

Tài xế cần về số thấp, tránh gây áp lực thường xuyên lên hệ thống phanh có thể gây cháy phanh, mất tác dụng của phanh.

[Kon Tum: Lật xe tải trên Quốc lộ 40B khiến ba người thương vong]

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tại tỉnh Kon Tum cũng như khu vực Tây Nguyên, tình trạng vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra như xe ôtô chở quá tải trọng; người dân đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm; uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Các tuyến giao thông trong khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và chính quyền, ngành chức năng các tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Qua đó, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời góp phần cải thiện tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục