Kon Tum: Khắc phục tình trạng cô lập ở huyện Tu Mơ Rông do sạt lở

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập, hỗ trợ người dân ở Tu Mơ Rông.
Kon Tum: Khắc phục tình trạng cô lập ở huyện Tu Mơ Rông do sạt lở ảnh 1Người dân và lực lượng chức năng xã Măng Ri huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) phối hợp, hỗ trợ cho người và phương tiện đi qua các điểm ngập. (Ảnh: TTXVN phát)

Đêm 28/9, nước lớn từ thượng nguồn về khiến 3 xã Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao và thôn Tu Thó (xã Tê Xăng) của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) bị chia cắt và cô lập.

Ngay sáng 29/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm, đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập, hỗ trợ người dân nơi đây.

Do nước từ thượng nguồn về nhiều, cuốn trôi cống, làm sụt lún mố cầu trên tuyến tỉnh lộ 672 và 678 đi vào 3 xã Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao.

[Tỉnh Kon Tum khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 4-Noru]

Sáng 29/9, dù nước đã rút nhưng tại cầu tràn Năng Nhỏ 1 thuộc tỉnh lộ 678 bị sụt lún, đá cát bồi lấp nặng nên phương tiện không thể qua được.

Sạt lở đã khiến 8.000 người dân ở 3 xã Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao bị cô lập từ đêm 28/9.

Ngoài ra, tại xã Tê Xăng, đường vào thôn Tu Thó đất, đá taluy dương sạt lở, tràn xuống mặt đường.

Theo thống kê, đường vào thôn Tu Thó có 8 vị trí sạt lở lớn với hàng nghìn mét khối đất đá và 10 vị trí sạt lở nhỏ với khoảng 1.000 mét khối.

Các điểm sạt lở trên đã gây tắc giao thông, 147 hộ dân ở thôn Tu Thó hiện đang bị chia cắt, cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông, cho biết chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục tình trạng chia cắt, cô lập.

Đối với tuyến đường vào xã Măng Ri, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như dân quân, công an, thanh niên hỗ trợ người dân.

Với cầu tràn trên tuyến đường 678 (đi vào xã Đăk Na, Đăk Sao), huyện đã bố trí xe gạt tuyến tránh cầu Năng Nhỏ 2 để xe máy và xe ôtô con qua được.

Nhờ vậy, đến cuối giờ sáng 29/9, 3 xã Măng Ri, Đăk Na và Đăk Sao cơ bản đã thông tuyến tạm. Hiện chỉ còn thôn Tu Thó, xã Tê Xăng là bị cô lập hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng huy động 2 máy múc để san ủi, múc đất đá để mở lối vào thôn Tu Thó.

Tổ chức lực lượng cắt, dọn cây ngã chắn ngang đường. Tình hình bà con ở thôn Tu Thó vẫn ổn định, lương thực, thực phẩm, nước uống vẫn đảm bảo cho dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.