Kon Tum tiến hành lấy mẫu nước sông Pôkô xác định ô nhiễm

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum phối hợp với huyện Đăk Tô đã tiến hành lấy mẫu nước sông Pôkô để kiểm tra mức độ mô nhiễm.
Kon Tum tiến hành lấy mẫu nước sông Pôkô xác định ô nhiễm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/2, ông Ngô Văn Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Tô (Kon Tum) cho biết Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đăk Tô đã tiến hành lấy mẫu nước sông Pôkô để kiểm tra.

Theo ông Liêm, trước đây sông Pôkô không bị ô nhiễm nặng như vậy nhưng đặc biệt gần đây nước sông bốc mùi hôi thối. Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân ở xã Tân Cảnh phản ánh, huyện Đăk Tô đã báo cáo lên tỉnh để tiến hành kiểm tra.

Nguyên nhân khiến nước sông Pôkô bốc mùi hôi thối có thể do hai nhà máy chế biến tinh bột sắn phía thượng nguồn ở huyện Ngọc Hồi và Đắc Glei xả thải. Việc xả thải này chắc chắn không thường xuyên, nếu không đã phát hiện sớm.

Ông Liêm cũng đề nghị ngành chức năng cần xử lý sớm vụ việc để tránh ảnh hưởng đến người dân không chỉ ở xã Tân Cảnh mà còn nhiều vùng khác dọc trên dòng Pôkô.

Trước đó ngày 10/2, TTXVN đưa tin phản ánh tình trạng nước sông Pôkô, đoạn chảy qua xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) bị ô nhiễm khiến người dân trồng càphê nơi đây hoang mang. Sau thông tin trên, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã sớm có ý kiến về kiểm tra tình hình trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhà sản xuất trình diễn quy trình sản xuất tự động hóa. (Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN)

Xanh hóa ngành bao bì từ chính sách đến thực tế

Mô hình tự chủ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1/3 chi phí so với phương án đóng phí vào Quỹ Bảo vệ Môi trường, cung cấp dữ liệu kiểm kê khí nhà kính chính xác hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Một đoạn đường bị nứt sau động đất tại tỉnh Nam Cotabato, Philippines ngày 8/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đáy biển nâng lên 2m sau động đất ở Philippines

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã "đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao hơn... làm lộ đáy biển."