Kuwait sẽ biến “nghĩa địa lốp xe” tai tiếng thành khu dân cư mới

Những quan ngại về môi trường khiến nhà chức trách Kuwait quyết định đóng cửa vĩnh viễn "nghĩa địa lốp xe" rộng 2km2 ở miền Bắc nước này, và bắt đầu xây dựng thành phố Saad Al-Abdullah tại đây.
Kuwait sẽ biến “nghĩa địa lốp xe” tai tiếng thành khu dân cư mới ảnh 1Một khu "nghĩa địa lốp xe" ở Kuwait. (Nguồn: techiai.com)

Chuyển đổi một “nghĩa địa lốp xe” khổng lồ thành một khu dân cư mới là kế hoạch mà Kuwait đang triển khai nhằm giảm thiểu những rủi ro về môi trường từ bãi phế thải này.

Bãi rác có diện tích 2km2 nằm ở miền Bắc Kuwait, cách tỉnh Al-Jahra khoảng 5km, đã tồn tại 17 năm qua và chứa hơn 40 triệu lốp xe đã bị thải loại.

Kể từ năm 2012-2020 đã xảy ra 3 vụ cháy lớn tại bãi phế liệu này, các cột khói có thể nhìn thấy từ vệ tinh, gây ra những mối quan ngại về môi trường, khiến nhà chức trách quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ quyết định đóng cửa vĩnh viễn “nghĩa địa lốp xe” này.

Chính phủ Kuwait bắt đầu tạo ra nghĩa địa lốp xe từ khoảng 30 năm trước để giải quyết vấn đề lốp xe cũ đã qua sử dụng. Họ đào các hố rộng trên sa mạc để chôn lốp xe. Khi xảy ra cháy, khói từ lốp xe tạo ra chất dioxin và nhiều chất độc khác. Nếu vô tình hít vào, con người có nguy cơ bị ung thư, hen suyễn và nhiều bệnh lý khác.

Bộ trưởng Dầu mỏ Mohammed al-Fares ngày 29/8 cho biết Kuwait đã bắt đầu triển khai dự án xây dựng thành phố Saad Al-Abdullah.

[Bỉ: Chiết xuất thành công vàng, bạch kim và các kim loại từ nước thải]

Trong những tháng qua, hơn 44.000 chuyến xe tải đã vận chuyển số lốp xe phế liệu ở bãi rác trên đến nơi lưu trữ tạm thời ở vùng Al-Salmi, gần khu công nghiệp của Kuwait.

Theo quan chức này, kho lưu trữ tạm thời trên sẽ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống cháy nổ, và số lốp xe phế liệu sẽ được tái chế để sử dụng ở trong nước hoặc xuất khẩu.

Trong khi đó, ông Sheikh Abdullah Al-Sabah, một quan chức môi trường của Kuwait, cho biết nước này có kế hoạch tái chế tất cả những lốp xe phế thải nhằm tránh lặp lại tình trạng cần đến một “nghĩa địa lốp xe” khác như trên.

Ông cho biết thêm hiện nay, Kuwait đã có một nhà máy tái chế lốp xe và hy vọng sẽ có thêm 1 nhà máy như thế nữa để giúp giải quyết vấn đề xử lý lốp xe phế liệu.

Bà Alaa Hassan, một lãnh đạo cấp cao của công ty tái chế EPSCO, cho biết công ty này sử dụng lại nguyên liệu từ lốp xe để làm đường và vỉa hè. Theo bà, EPSCO có khả năng tái sử dụng khoảng 2 triệu lốp xe phế thải mỗi năm cùng với sự hợp tác của các nhà máy khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.