Kuwait: Thủ tướng Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah thành lập nội các mới

Trong danh sách thành viên chính phủ mới, ông Manaf Abdulaziz Al-Hajri được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính, trong khi ông Bader Al Mulla tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Dầu mỏ.
Kuwait: Thủ tướng Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah thành lập nội các mới ảnh 1Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah phát biểu trước Quốc hội tại Kuwait City ngày 18/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) ngày 9/4 đưa tin Thủ tướng nước này Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah đã thành lập nội các mới.

Trong danh sách thành viên chính phủ mới, ông Manaf Abdulaziz Al-Hajri được chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính, trong khi ông Bader Al Mulla tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Dầu mỏ.

Ông Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah được tái bổ nhiệm thủ tướng hôm 5/3, sau khi đã từ chức trước đó 2 tháng do bế tắc trong nhiều vấn đề giữa chính phủ và cơ quan lập pháp Kuwait

Ông cũng được giao nhiệm vụ đề cử các thành viên của chính phủ mới.

[Tòa án Hiến pháp Kuwait bác kết quả bầu cử Quốc hội năm 2022]

Kể từ khi Quốc vương Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah lên nắm quyền hồi tháng 9/2020, Kuwait đã chứng kiến 5 chính phủ từ chức do bất đồng giữa các bộ trưởng và nghị sỹ liên quan tới nhiều vấn đề, từ thẩm quyền triệu tập thành viên nội các đến báo cáo và quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Lần gần đây nhất chính phủ từ chức là vào ngày 23/1 vừa qua, chưa đầy 4 tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.