Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ươngĐảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các lãnh đạo, đại biểu hội đồng nhândân thành phố Hà Nội dự kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dânthành phố Hà Nội nhấn mạnh: Kỳ họp này tập trung vào nhiều nội dung quan trọng,thảo luận thông qua 11 vấn đề để thể chế hóa Luật Thủ đô; lấy phiếu tín nhiệm 18chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu; kiện toàn nhân sự, tăng cường đại biểuchuyên trách ở các ban Hội đồng Nhân dân để thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệmvụ của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Bà Ngô Thị Doãn Thanh lưu ý: Đây là kỳ họp hết sức quan trọng, bàn thảo thôngqua nhiều vấn đề lớn của Thủ đô, đòi hỏi các đại biểu nêu cao tinh thần tráchnhiệm, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chấtlượng, hiệu quả kỳ họp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị, Hội đồng Nhân dân Thành phốtập trung thảo luận, đánh giá kết quả cũng như hạn chế, đề xuất những giải pháphữu hiệu để đẩy mạnh cải cách hành chính bằng những chương trình hành động thiếtthực. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình của Hà Nội, những đòi hỏi của cuộc sống,các cấp cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Luật Thủ đô.
Về lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là công việc quan trọng,việc xem xét, đánh giá các chức danh phải thận trọng, công tâm, khách quan, căncứ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ đượcgiao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cá nhân của cán bộ.Người được đánh giá phải coi đây là thử thách mà mỗi người phải trải qua, đồngthời là cơ hội để hiểu rõ hơn về uy tín và trách nhiệm của mình trước công việcvà lĩnh vực được giao phụ trách. Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ là kênhthông tin quan trọng để Thành ủy xem xét, đánh giá, quy hoạch bố trí và sử dụngcán bộ.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủtịch Quốc hội phát biểu đánh giá: Hà Nội với vị thế là trung tâm chính trị hànhchính quốc gia, là một trung tâm lớn.
Thời gian qua, Hà Nội đã phải đối mặt vớinhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân cáccấp... Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả các vấn đề về kinh tế - xã hội, dư nợtăng thấp, các cấp các ngành quan tâm đến phát triển doanh nghiệp, công tác quyhoạch quản lý đô thị tăng cao, cải cách hành chính được đẩy mạnh.
Phó Chủ tịch chỉ đạo, những tháng cuối năm, Hà Nội cần tập trung những nhiệm vụnhư: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm đưa Luật Thủ đô vào đời sống.Tập trung tái cơ cấu kinh tế, đưa ra các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn chosản xuất kinh doanh. Thành phố cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữatrong điều hành và đổi mới tư duy làm việc, trong đó đẩy mạnh hơn nữa cải cáchhành chính giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện giải quyết các thủ tục.
Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trình bày báocáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm nêu rõ: Trong điều kiện kinh tếkhó khăn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp thành phố triển khaithực hiện tích cực các giải pháp nên vẫn duy trì tăng trưởng khá, lạm phát đượckiểm soát thấp hơn cùng kỳ năm trước, góp phần vào ổn định đời sống nhân dân vàkinh tế vĩ mô cả nước.
Báo cáo đã nêu lên nhiều hạn chế bất cập như: Trong giai đoạn điều kiện kinh tếkhó khăn, sản xuất kinh doanh vẫn duy trì được ở mức tăng trưởng khá, tuy nhiênthấp hơn chỉ tiêu kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ướctăng 7,67%, cao hơn mức tăng 4,89% quý I của cả nước nhưng thấp hơn Kế hoạch nămlà 8-8,5%.
Tỷ lệ thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ năm trước và so với dự toán. Việclàm, thu nhập và đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn hết sức khó khăn.
Tình hình trên có nguyên nhân khách quan là do kinh tế thế giới và trong nướcchậm được phục hồi, yếu kém nội tại của nền kinh tế... Song nguyên nhân chủ quanlà do công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ở một số ngành, cấp giải quyết côngviệc còn chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động sáng tạo; công tác kiểm tra,đôn đốc chưa thường xuyên; sự phối kết hợp của các cấp, ngành trong chỉ đạo,điều hành và tổ chức thực hiện trong một số công việc còn chưa chặt chẽ, thiếuhiệu quả; kỷ cương hành chính chưa nghiêm.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra mục tiêu để các cấp, các ngành,doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô thực hiện trong thời gian tới là cần tiếp tục nỗlực triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thị trường, tập trung tháo gỡ khókhăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện đồng bộ 7 nhóm giảipháp: Hỗ trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho; hỗ trợ vay vốn, lãi suất, tạođiều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu; thực hiện các chính sách tàikhóa; tháo gỡ thị trường bất động sản trên địa bàn; cải thiện môi trường đầu tư,sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của thành phố; đẩy mạnh thông tintuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo quyết liệt, linhhoạt, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh vàcác nhiệm vụ đề ra trong Chương trình hành động số 22/Ctr-UBNDTP./.