Kỷ niệm 25 năm lập Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga

Trưa 14/3, tại Mátxcơva, Hội đồng khoa học Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã tổ chức hội thảo nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, trưa 14/3, tại Mátxcơva, Hộiđồng khoa học Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga đã tổ chức hội thảonhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trung tâm (7/3/1987-7/3/2012).

Tới dự về phía Việt Nam có đoàn đại biểu do Thứ trưởng Khoahọc-Công nghệ Trần Việt Thanh làm Trưởng đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Nga, Phạm XuânSơn cùng các cán bộ Đại sứ quán.

Về phía Nga có Phó Chủ tịch Viện Hànlâm Khoa học, Andrey Petrov, đồng Chủ tịch Ủy ban Phốihợp về Trung tâm Nhiệt đới, Dmitry Paplov, các đại diện Văn phòng Chínhphủ, Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm khoa học và Duma Quốc gia (Hạ viện)cùng đông đảo các nhà khoa học làm việc tại Trung tâm Nhiệt đới.

Phát biểukhai mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh Chính phủ ViệtNam đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới trong 25 năm qua, coi đây làbiểu tượng nổi bật của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác hiệu quảcùng có lợi giữa các nhà khoa học hai nước.

Thứ trưởng Trần Việt Thanh đã điểm lại trong 25 năm tồn tại vàphát triển, Trung tâm Nhiệt đới đã thành lập được một cơ sở vật chất-kỹ thuật, nghiêncứu và hợp tác khoa học rất tốt, đã tiến hành thành công hàng trăm côngtrình nghiên cứu khoa học và đào tạo hàng trăm chuyên gia có trình độcao cho Việt Nam, trong đó có 7 tiến sỹ khoa học và 45 tiến sỹ, đồngthời đã thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác với hàng chục bộ-ngành-tổchức khoa học của Việt Nam.

Đọc báo cáo tại hội thảo, haiđồng tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới, Trịnh Quốc Khánh và Andrey Kuznetsov cùng đại diện Viện Hàn lâm Y học Nga đã nêu rõ quá trìnhthành lập và phát triển Trung tâm Nhiệt đới, những thành tích phối hợp nghiên cứu khoahọc của các nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga theo 3 hướng gồm: Độ bềnnhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới, cũng như những kếtquả nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và tác hại lâu dàicủa chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Các báocáo viên cũng nêu lên những nhiệm vụ mới đang đặt ra trước Trung tâm Nhiệt đới nhằmnâng cao trình độ nghiên cứu khoa học phù hợp với yêu cầu của mối quanhệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như nhu cầu của mỗibên trong các lĩnh vực sinh thái và y học v.v.

Theo hiệp định mới ký giữa hai bên, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga sẽ hoạt động đến năm 2017 và có thể gia hạn tiếp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục