Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ muộn hai tháng so với mọi năm

Kỳ thi sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6/3/2022. Thời gian chấm thi bắt đầu từ ngày 8 đến 17/3/2022, công bố kết quả từ 17-20/3/2022, chấm phúc khảo từ 2-5/4/2022.
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ muộn hai tháng so với mọi năm ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thi chọn học sinh giỏi quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm học 2021-2022.

Theo đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay sẽ diễn ra muộn hơn hai tháng so với mọi năm.

Cụ thể, kỳ thi sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 4 đến 6/3/2022. Thời gian chấm thi bắt đầu từ ngày 8 đến 17/3/2022,  công bố kết quả từ 17-20/3/2022, chấm phúc khảo từ 2-5/4/2022.

[Cậu học trò ba lần giành huy chương vàng Olympic tin học quốc tế]

Cũng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi chọn đội tuyển Olympic tổ chức vào 3 ngày 6,7,8/4/2022; chấm thi từ ngày 9-16/4/2022; công bố kết quả từ 16/4/2022.

Học sinh được chọn sẽ tham dự thi Olympic Vật lý và Tin  học châu Á-Thái Bình Dương trong tháng 5/2022; tham dự các kỳ Olympic quốc tế trong tháng 7/2022./.

Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; tiếp tục triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế theo kế hoạch, thích ứng với tình hình dịch bệnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.