Kỳ thi vào lớp 10: Hà Tĩnh đảm bảo phòng dịch, Phú Yên lùi lịch thi

Tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch ngay trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trong khi tỉnh Phú Yên lùi thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 sau ngày 20/6.
Kỳ thi vào lớp 10: Hà Tĩnh đảm bảo phòng dịch, Phú Yên lùi lịch thi ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh tại các địa điểm thi ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Sáng 2/6, hơn 15.600 học sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và Trung học phổ thông Chuyên năm học 2021-2022.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết khắc nghiệt với nền nhiệt tăng cao.

Dù dịch bệnh đang được khống chế nhưng tỉnh Hà Tĩnh không chủ quan, lơ là trong phòng dịch; hướng đến thực hiện mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn cho các thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Theo rà soát từ cơ sở, Hà Tĩnh không có thí sinh mắc COVID-19 hoặc thuộc các trường hợp F1, F2.

Tại 35 điểm thi, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 668 phòng thi và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cùng các thiết bị, phương tiện phòng dịch COVID-19; triển khai các phương án đảm bảo an ninh-trật tự trong và ngoài khu vực thi.

Mỗi điểm thi đều có các phòng dự phòng, cách ly dành cho những thí sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Công tác đo thân nhiệt cũng được thực hiện ngay trước cổng trường thi, thí sinh đến trường thi thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách theo quy định.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Hà Tĩnh năm học 2021-2022 diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6. Trong số các thí sinh dự thi có hơn 14.800 em có nguyện vọng thi vào các trường trung học phổ thông công lập, hơn 800 em có nguyện vọng thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh.

So với năm trước, số lượng học sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm nay giảm gần 1.000 em.

[Hà Nội: Sẵn sàng các kịch bản để tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10]

Sáng 2/6, thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với hình thức tự luận trong thời gian 90 phút; sau các em đó làm bài thi môn Tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận vào lúc 10 giờ, thời gian làm bài 60 phút.

Chiều 2/6, từ lúc 14 giờ 30, thí sinh làm bài thi môn Toán với hình thức tự luận trong thời gian 90 phút.

Kỳ thi vào lớp 10: Hà Tĩnh đảm bảo phòng dịch, Phú Yên lùi lịch thi ảnh 2Các thí sinh vào phòng thi. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 3/6, các thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh sẽ thi một trong số 7 môn chuyên, trong đó, môn Toán và Ngữ văn thi vào buổi sáng; các môn Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học thi vào buổi chiều.

Cùng ngày tại Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã ký công văn về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian tổ chức kỳ thi chung cho thí sinh toàn tỉnh sẽ lùi lại sau ngày 20/6.

Theo lịch trước đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Phú Yên sẽ diễn ra vào các ngày 10-11/6.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trong trường hợp không thể tổ chức thi.

Riêng đối với Trường Phổ thông Duy Tân (cơ sở liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông), Ủy ban  Nhân dân tỉnh đồng ý cho tổ chức kỳ thi vào ngày 4/6.

Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết, Trường Phổ thông Duy Tân là trường tư thục, trong năm học này trường xây dựng phương án tuyển sinh riêng dưới sự hướng dẫn của sở.

Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên được phép tổ chức thi theo đúng dự kiến.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, đến nay, địa phương chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục