Lại thêm một trận động đất làm rung chuyển miền Tây Indonesia

Sáng 3/1, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra ở tỉnh Banten nhưng không gây ra sóng thần, tâm chấn nằm dưới đáy biển, cách huyện Sukabumi 77km về phía Tây Nam với độ sâu chấn tiêu 63km.

Sơ tán bệnh nhân ra khỏi bệnh viện bị hư hại sau động đất ở Sumedang, Tây Java, Indonesia ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Sơ tán bệnh nhân ra khỏi bệnh viện bị hư hại sau động đất ở Sumedang, Tây Java, Indonesia ngày 1/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho biết sáng 3/1, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra ở tỉnh Banten nhưng không gây ra sóng thần.

Theo cơ quan trên, tâm chấn của động đất nằm dưới đáy biển, cách huyện Sukabumi 77km về phía Tây Nam với độ sâu chấn tiêu 63km.

Trước đó một ngày, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Đông Nusa Tenggara, miền Trung Indonesia.

Tâm chấn cách huyện Kupang, tỉnh Đông Nusa Tenggara 16km về phía Tây Nam với độ sâu chấn tiêu 37km.

Indonesia là quốc gia quần đảo, thường xuyên hứng chịu các trận động đất do nằm trên khu vực "Vành đai lửa Thái Bình Dương"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục