Lâm Đồng: Đề nghị phê duyệt 700 tỷ đồng cho các dự án chống sạt lở

Nếu được phê duyệt, 10 dự án phòng, chống sạt lở khẩn cấp tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sẽ được triển khai thực hiện ngay trong năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
Lâm Đồng: Đề nghị phê duyệt 700 tỷ đồng cho các dự án chống sạt lở ảnh 1Khu nhà hậu cần Trạm Cảnh sát Giao thông trên Đèo Bảo Lộc bị đất sạt lở vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định, phê duyệt danh mục chủ trương đầu tư các dự án khẩn cấp phòng, chống sạt lở, ngập lụt, sụt lún trên địa bàn với tổng kinh phí gần 700 tỷ đồng.

Cụ thể, 10 dự án được đề xuất nằm trong khu vực hồ chứa nước, ven suối, các cống ngầm thường xuyên bị ngập cục bộ khi mưa lớn và những vị trí có bờ taluy cao, nguy cơ bị sạt lở trong mùa mưa bão.

Trong số đó, Dự án gia cố suối Cam Ly đoạn từ hồ Mê Linh đến đường Lữ Gia mở rộng và xây tuyến giao thông dọc suối Cam Ly với mức đầu tư dự kiến hơn 170 tỷ đồng nhằm cải tạo suối Cam Ly để chống ngập úng, chia cắt, cô lập cục bộ; cải thiện thoát lũ, hoàn thiện hạ tầng đất sản xuất và đảm bảo tính mạng cho người dân.

[Lâm Đồng: Tổng kiểm tra các điểm kinh doanh trên triền dốc ở Đà Lạt]

Dự án cải tạo, mở rộng suối Phan Đình Phùng, đoạn từ cầu Tản Đà đến suối Cam Ly dài khoảng 600m, với kinh phí 19 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt cục bộ thường xuyên xảy ra tại khu vực này sau các trận mưa lớn trong thời gian gần đây.

Thành phố Đà Lạt cũng đề xuất thực hiện Dự án sửa chữa, khôi phục hồ Vạn Kiếp khu vực Phường 7 và Phường 8 với kinh phí 282 tỷ đồng nhằm khôi phục lòng hồ để điều tiết, cắt giảm lũ, tạo cảnh quan môi trường, du lịch sinh thái và xả, rửa môi trường nước cho hệ thống suối Phan Đình Phùng-Cam Ly.

Các dự án còn lại được thành phố đề xuất như Kiên cố hóa suối Nghệ Tĩnh, Vạn Kiếp (Phường 8); Dự án nạo vét hồ Mê Linh (Phường 9); Dự án kiên cố hóa suối hạ lưu hồ Thái Phiên đến hồ Than Thở (Phường 12); Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Đống Đa (Phường 3); các dự án xây kè chống sạt lở đường Vạn Thành, đường Hà Huy Tập và đường Đống Đa.

Nếu được phê duyệt, các dự án trên sẽ được triển khai thực hiện ngay trong năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Mùa mưa lũ năm 2023, tại thành phố Đà Lạt liên tục xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân. Chỉ trong tháng 6/2023, trên địa bàn đã xảy ra 15 vụ sạt lở đất, taluy sau các trận mưa lớn kéo dài khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương và nhiều căn nhà bị hư hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.