Lâm Đồng: Khu ẩm thực mở cửa xuyên đêm đầu tiên của phố núi Đà Lạt

Khu ẩm thực có trên 50 gian hàng; trong đó có 30 gian hàng ẩm thực là các món ăn đặc sản của Đà Lạt, một số địa phương trong nước và cả các món ăn đặc trưng của nước ngoài.

Khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt có trên 50 gian hàng phục vụ ăn uống, mua sắm đặc sản, quà lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt có trên 50 gian hàng phục vụ ăn uống, mua sắm đặc sản, quà lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tối 29/12, Khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chính thức khai trương, mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm ẩm thực.

Đây là khu ẩm thực mở cửa xuyên đêm đầu tiên của phố núi Đà Lạt.

Khu Ẩm thực đêm tọa lạc tại cổng trước của điểm du lịch Vườn hoa thành phố, gần bên hồ Xuân Hương, rất thuận tiện cho người dân, du khách đến trải nghiệm.

Khu ẩm thực có trên 50 gian hàng; trong đó có 30 gian hàng ẩm thực là các món ăn đặc sản của Đà Lạt, một số địa phương trong nước và cả các món ăn đặc trưng của nước ngoài.

Bên cạnh đó, khu vực này còn có các gian hàng bán đặc sản, quà lưu niệm của thành phố Đà Lạt. Đặc biệt, đây là khu ẩm thực mở cửa xuyên đêm tất cả các ngày trong tuần (từ 17h hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau) đầu tiên của Đà Lạt. Ngoài ăn uống, mua sắm, khu vực này cũng có chương trình ca nhạc, biểu diễn văn nghệ hàng đêm để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của thực khách.

Tại lễ khai trương Khu ẩm thực đêm, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, cho biết sau khu ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố, địa phương tiếp tục triển khai các khu phát triển kinh tế đêm trong năm 2024 tới.

Cụ thể, dọc tuyến đường ven hồ Xuân Hương, khu quảng trường Lâm Viên, khu phố Tây đường Tăng Bạt Hổ… sẽ được triển khai các điểm mua sắm, ăn uống, quán bar để phục vụ người dân và du khách.

Hiện tại, thành phố Đà Lạt chỉ có khu Chợ đêm Đà Lạt (dọc lối vào chợ Đà Lạt) phục vụ ăn uống, mua sắm đến khoảng 12 giờ đêm hàng ngày. Việc mở cửa Khu Ẩm thực đêm tại Vườn hoa thành phố cũng nhằm giảm tải cho khu vực Chợ đêm Đà Lạt hiện hữu, thường quá tải vào các ngày cuối tuần, lễ tết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục