Lâm Đồng: Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân ở thành phố Bảo Lộc

Sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 18/6, đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 19/6, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm 18/6 đã làm nước dâng, gây ngập lụt khoảng 100 căn nhà, hàng chục hécta cây trồng cùng nhiều gia súc, gia cầm của người dân tại các thôn 7, 8, 9 và 10 (xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Tuyến đường B’Lao Sirê cũng bị ngập sâu gần 1m khiến giao thông tại đây bị cô lập.

Sáng 19/6, chính quyền thành phố Bảo Lộc đã huy động lực lượng phòng, chống lụt bão cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội xuống địa bàn giúp người dân khắc phục hậu quả nước dâng.

Ông Phạm Công Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lào cho biết nước đổ về nhanh và lớn khiến người dân không kịp trở tay. Hiện địa phương chưa thống kê được thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Theo người dân địa phương, sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm 18/6, đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 19/6, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, do suối B’Lao đoạn qua xã Đại Lào không thoát được nên nước dâng lên, nhấn chìm nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn.

Nghiêm trọng hơn, nước đổ về đã tràn vào nhà cửa của gần 100 hộ dân các thôn 7, 8, 9 và 10 của xã Đại Lào. Nước dâng đã nhấn chìm, cuốn trôi nhiều đồ đạc, tài sản có giá trị, quét qua hàng chục ao cá, nhiều trang trại chăn nuôi heo, gà... gây thiệt hại nghiêm trọng.

Không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho người dân, trận lụt này còn làm ngập Trường Mẫu giáo xã Đại Lào, kéo theo bùn đất bám đầy phòng học, sân bãi nhà trường.

Ngoài xã Đại Lào bị thiệt hại, nước dâng cũng gây ngập cục bộ tại thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu) và một phần phường B’Lao.

[Lượng bão Biển Đông ảnh hưởng đến đất liền sẽ ít hơn bình thường]

Ông Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết đến 14 giờ 30 ngày 19/6, nước đã cơ bản rút hết ra khỏi vùng ngập úng.

Sau khi mưa lũ gây ngập lụt, chính quyền thành phố đã cử các lực lượng phòng, chống thiên tai xuống thường trực tại địa bàn, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân nếu xảy ra thiệt hại nghiêm trọng.

Lực lượng công an đảm bảo an toàn trong việc đi lại cho bà con, cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm.

Ngành điện lực tổ chức lực lượng thường trực tại chỗ, đảm bảo cấp điện hợp lý, để duy trì hoạt động bình thường nhưng cũng không gây nguy hiểm cho vùng ngập úng.

Hiện chính quyền địa phương đã giao lực lượng chức năng đi kiểm tra, thống kê thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục