Lâm Đồng yêu cầu đóng cửa mỏ khai thác quặng vàng Trà Năng

Mỏ Trà Năng phải đóng cửa để bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích chưa khai thác; thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng đến thời điểm đóng cửa mỏ…
Lâm Đồng yêu cầu đóng cửa mỏ khai thác quặng vàng Trà Năng ảnh 1Hiện trường khu vực sàng lọc tuyển quặng vàng trái phép tại thôn TouNeh, xã Tà Năng. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Ngày 15/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại khu vực xã Tà Năng, huyện Đức Trọng.

Tại văn bản số 3287/STNMT-KS&TNN ngày 14/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc các nội dung, công việc theo Quyết định số 3450/QĐ-BTNMT ngày 9/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hồ sơ được duyệt; thanh lý hợp đồng thuê đất, báo cáo về Sở trước ngày 15/1/2023; liên hệ với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Theo Quyết định số 3450 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mục đích đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại các khu Tây Suối Ngang và Đông Suối Ngang - mỏ Trà Năng thuộc xã Tà Năng để bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích chưa khai thác; thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng đến thời điểm đóng cửa mỏ…

Diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 18,1 ha, bao gồm khai trường khai thác 5 ha, thuộc Tây Suối Ngang và Đông Suối Ngang; khu vực mặt bằng xưởng tuyển, luyện và phụ trợ 2,85 ha; khu vực hồ lắng 2,5 ha; khu vực bãi thải 2 ha và các đường vận tải, đồi núi 5,78 ha.

[Lâm Đồng: Tiếp diễn tình trạng khai thác quặng vàng trái phép]

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng tiếp tục thực hiện các nội dung trong đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và dự án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt. Doanh nghiệp này thực hiện thủ tục liên quan tới chuyển giao hạng mục, khu vực cho dự án khai thác và chế biến quặng vàng gốc khu vực Trà Năng II, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng; đồng thời không được tác động khai thác dưới bất cứ hình thức nào.

Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Năng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các xã có liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản, đất đai, cây rừng tại khu vực giấy phép hết hạn, có quyết định đóng mỏ của cơ quan có thẩm quyền; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp.

Mỏ khoáng sản quặng vàng tại xã Tà Năng được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần đá quý và vàng Lâm Đồng năm 2008. Đây là mỏ vàng duy nhất tỉnh Lâm Đồng được cấp phép khai thác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.