Lạm dụng kháng sinh làm xuất hiện siêu vi khuẩn

“Siêu vi khuẩn” NDM-1 có khả năng kháng thuốc tại Ấn Độ có mối quan hệ với việc lạm dụng thuốc kháng sinh thời gian dài ở Ấn Độ.

Các chuyên gia bệnh truyền nhiễm Ấn Độ cho biết, “siêu vi khuẩn” NDM-1 có khảnăng kháng thuốc xuất hiện tại Ấn Độ có mối quan hệ với việc lạm dụng thuốckháng sinh thời gian dài ở Ấn Độ.

Hiện tại, Ấn Độ vẫn chưa thống kê được con số cụ thể về các trường hợpbệnh truyền nhiễm do siêu vi khuẩn.

Abdul Ghaffar, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Apollo, NewDelhi cho biết, lạm dụng thuốc kháng sinh là nguyên nhân xuất hiện siêu vikhuẩn.

Thuốc kháng sinh đã từng là vũ khí thần kỳ tiêu diệt vi khuẩn, tuy nhiênvi khuẩn cũng từng bước tiến hóa và kháng thuốc. Vì thế gần đây đã xuất hiệnsiêu vi khuẩn có khả năng kháng nhiều loại thuốc kháng sinh.

Ấn Độ là quốc gia diễn ra hiện tượng lạm dụng thuốc kháng sinh nghiêmtrọng nhất thế giới, khiến cho một số thuốc kháng sinh không thế phát huy tácdụng chống vi khuẩn đối với 60-70% dân số. Trong khi đó tỷ lệ này ở các nướcphát triển bình quân chỉ là 15%.

Chuyên gia Abdul Ghaffar cũng cho biết loại siêu vi khuẩn này chỉ truyềnnhiễm trong phạm vi các bệnh viện, chưa có báo cáo về việc truyền nhiễm trongcác khu dân cư.

Một số chuyên gia kiến nghị biện pháp đối phó hiệu quả nhất đối với siêuvi khuẩn chính là dự phòng. Cá nhân cần phải thường xuyên rửa tay, chú ý vệ sinhan toàn thực phẩm./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục