Chiều 25/3, tại buổi làm việc với Học viện thanh thiếu niên Việt Nam, Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao đóng góp của Học viện thanh thiếu niên ViệtNam trong 57 năm qua. Phó Thủ tướng nêu rõ với những tên gọi khác nhau ở nhữngthời kỳ lịch sử khác nhau, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam đã có những thànhtích xuất sắc cho sự nghiệp “trồng người”, đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cán bộvà nghiên cứu về công tác thanh thiếu niên trong cả nước.
Khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảovệ Tổ quốc, Phó Thủ tướng lưu ý cần gìn giữ và chăm lo cho thế hệ trẻ, triểnkhai nhiều giải pháp để Học viện phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa.
Nhấn mạnh tới một nội dung quan trọng của nhà trường là tập trung cho sự nghiệpgiáo dục, Phó Thủ tướng lưu ý nhà trường cần tập trung đầu tư bồi dưỡng chuyênmôn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Nội dung chương trình đào tạo phải thiếtthực, gắn bó, gần gũi với thanh niên.
Trong công tác đào tạo, cần tập trung vào trang bị những kiến thức cốt lõi,giúp sinh viên nền kiến thức vững chắc. Bên cạnh đó cần chú ý đào tạo về kỹ năngvận động đoàn kết tập hợp thanh niên. Nhà trường cần nghiên cứu, xây dựng lộtrình, đề án để xây dưng Học viện khang trang, hiện đại, thu hút thanh niên vàohọc tại Học viện.
Phó Thủ tướng tán thành với nhiều nội dung đề xuất của Học viện trong đó có nộidung tạo điều kiện thuận lợi để Trung ương Đoàn và Học viện thực hiện Đề án đàotạo lãnh đạo trẻ và Đề án Đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội…
Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác của Chính phủ, phógiáo sư, tiến sĩ Bùi Thế Duy, Giám đốc Học viện cho biết sau khi được nâng cấpthành cơ sở giáo dục đại học, Học viện đã thực hiện đồng bộ và tổng thể cácnhiệm vụ để từng bước phát triển Học viện thành trung tâm hàng đầu về đào tạo,bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu về công tác thanh thiếu niên trong cả nước.
Học viện xác định 3 định hướng lớn trong hoạt động là đào tạo cán bộ làm côngtác thanh thiếu niên trình độ đại học và sau đại học; bồi dưỡng cán bộ làm côngtác thanh thiếu niên; nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác thanh thiếuniên. Các nhiệm vụ đã được Học viện tập trung triển khai gồm công tác xây dựngchương trình, giáo trình; công tác tuyển sinh; công tác chuẩn hóa và nâng caochất lượng quản lý thông qua văn bản và quy chế hóa; công tác nâng cấp cơ sở vậtchất; công tác đổi mới các chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn.
Nhằm tiếp tục đáp ứng nhu cầu đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ trẻ tại cácđịa phương, Học viện đã tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, chínhquyền, đoàn thể tại địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trung cấp lýluận chính trị- hành chính và nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội và các lớp bồi dưỡng vềnghiệp vụ kỹ năng công tác Đoàn, công tác Đội.
Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Thế Duy nhấn mạnh tới mục tiêu phát triển là quyết tâmxây dựng Học viện thanh thiếu niên Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo đại học chothanh niên, vì thanh niên; là trung tâm đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vựcđào tạo cán bộ Đoàn và nghiên cứu khoa học về công tác thanh thiếu nhi; Trungtâm đào tạo lãnh đạo trẻ.
Sản phẩm đào tạo của Học viện là đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trịvững vàng, có trình độ đại học và sau đại học, có năng lực độc lập nghiên cứu,giàu nhiệt huyết và sáng tạo, có khả năng đoàn kết, tập hợp và đồng hành vớithanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì sự phát triển củađất nước.
Tại cuộc làm việc, Học viện kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tạođiều kiện thuận lợi để Trung ương Đoàn và Học viện thực hiện đề án đào tạo lãnhđạo trẻ và đề án đào tạo cán bộ Đoàn, Hội, Đội; ưu tiên đầu tư kinh phí, cơ sởvật chất để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồidưỡng cán bộ làm công tác thanh vận chất lượng cao...
Ngay sau cuộc làm việc với Học viện, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tham giacuộc gặp mặt, đối thoại với 82 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc được nhận Giải thưởng26/3 và sinh viên của Học viện.
Tại cuộc gặp mặt, các bạn trẻ đã nói lên những khát vọng của tuổi trẻ đượchọc tập, lao động, công hiến để xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp./.