Lãnh đạo huyện xác nhận việc san ủi trái phép hồ Đan Kia-Suối Vàng

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho biết thông tin mà một số cơ quan báo chí phản ánh hồ Đan Kia-Suối Vàng, huyện Lạc Dương bị san ủi trái phép để lấy đất sản xuất là đúng sự thật.
Lãnh đạo huyện xác nhận việc san ủi trái phép hồ Đan Kia-Suối Vàng ảnh 1Hàng trăm m2 đất rừng tại hồ Đan Kia-Suối vàng bị san ủi trái phép để lấy đất sản xuất. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 4/10, ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết thông tin mà một số cơ quan báo chí phản ánh hồ Đan Kia-Suối Vàng, huyện Lạc Dương bị san ủi trái phép để lấy đất sản xuất là đúng sự thật.

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã tiến hành kiểm tra và nhận thấy các vụ san ủi trái phép đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên công tác xử lý còn chưa triệt để.

Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hai xe đào, múc đất và đã xác định được những người liên quan trong vụ san ủi trái phép tại hồ Đan Kia-Suối Vàng. Hai xe đào và múc đất là của ông Trần Văn Tuấn (ngụ phường 6 thành phố Đà Lạt); những phương tiện này bị tạm giữ trong 30 ngày vì đã san ủi đất trái phép và lấp đất xuống lòng hồ Đan Kia-Suối Vàng.

Tại vị trí bị san ủi, đất đã hình thành sáu bậc thang trên ngọn đồi bên hồ Đan Kia-Suối Vàng, cơ quan chức năng xác định chủ đất là ông Đào Ngọc Dũng, ngụ thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) đã thuê sáu máy cày để san ủi đất, nay đã bị đình chỉ.

[Lâm Đồng: San ủi đất rừng trái phép tại khu vực hồ Đan Kia-Suối Vàng]

Cũng theo ông Phạm Triều, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý tình trạng san ủi trái phép tại khu vực hồ Đan Kia-Suối Vàng.

Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý kịp thời tình trạng san ủi trái phép trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương đề nghị Vườn Quốc gia Bidou-Núi Bà, Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi, Ủy ban Nhân dân thị trấn huyện Lạc Dương tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại đến rừng, đất rừng, phạm vi lòng hồ...

Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương giao các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan kiểm tra củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm đối với các vi phạm liên quan đến các vị trí bị san ủi mà báo chí đã phản ánh, báo cáo kết quả trước ngày 12/10.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh, việc san ủi đất trái phép với diện tích hàng ngàn m2 đã tác động xấu đến hồ Đan Kia-Suối Vàng, nơi cung cấp nước sạch cho thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và vùng phụ cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, lênh đênh trên những chiếc xuồng nhỏ len lỏi hái bông súng "ma" mùa nước nổi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Mưu sinh trên đồng ngập lũ ở biên giới Tây Nam

Lũ năm 2025 về sớm và cao khiến người dân các xã biên giới thượng nguồn sông Cửu Long tỉnh An Giang vui vì ruộng đồng thêm phù sa và giúp cải thiện đời sống lúc nông nhàn từ nghề đánh bắt thuỷ sản.

Hà Nội sắp chấm dứt hiện tượng mưa nồm ẩm

Hà Nội sắp chấm dứt hiện tượng mưa nồm ẩm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 11/11, mưa giảm dần nên hiện tượng nồm ẩm cũng có xu hướng giảm, nắng hanh điển hình đầu mùa đông rõ rệt hơn trong những ngày tới.

Tiệm Bánh mỳ cóc cô Bích tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn đã tạm ngừng kinh doanh sau khi nhiều người nhập viện do ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Vụ ngộ độc bánh mỳ cô Bích: Bộ Y tế vào cuộc

Thành phố Hồ Chí Minh điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.